Lô hàng cocaine lớn nhất trong lịch sử bị bắt giữ ở Bỉ

(PLVN) - Theo cảnh sát liên bang Bỉ, khoảng 11,5 tấn cocaine giấu trong 5 container được phát hiện ở cảng Antwerp.

Theo RIA Novosti, đây là lô ma túy từ nước ngoài lớn nhất thế giới. Giá trị ước tính của lô hàng này là 450 triệu euro. 

Ngoài cocaine, trong các container còn chứa sắt vụn. Được biết hoạt động dẫn đến việc phát hiện ra lô ma túy này là một phần trong quá trình bắt giữ nhóm tội phạm liên quan đến buôn bán ma túy giữa châu Mỹ Latinh và Bỉ. 

Ngoài cocaine, trong các container còn chứa sắt vụn.
 Ngoài cocaine, trong các container còn chứa sắt vụn.
Giá trị ước tính của lô hàng này là 450 triệu euro.
Giá trị ước tính của lô hàng này là 450 triệu euro.   

Ban đầu, lô hàng đến cảng Zeebrugge, tiếp theo được vận chuyển đến thành Antwerp, từ đó các container được cho là sẽ được chuyển đến nước láng giềng Hà Lan.

Nhà chức trách Bỉ đã tạm giữ hai người trong vụ này. Cuộc điều tra vẫn tiếp tục.

Trong vài năm qua, các nhà chức trách đã ghi nhận sự gia tăng vận chuyển ma túy qua cảng Antwerp. Số tiền ma túy bị thu giữ từ năm 2016 đến 2019 tại cảng này là khoảng 3,2 tỷ euro.

Đọc thêm