Lo mặt bằng 'xôi đỗ' và mùa mưa ở Dự án sân bay Long Thành

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo cam kết mới nhất của tỉnh Đồng Nai với Chính phủ, cuối tháng 4/2022, địa phương sẽ hoàn tất bàn giao toàn bộ diện tích 2.532ha để phục vụ xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1. Nhưng thực tế việc bàn giao mặt bằng vẫn đang chậm, có tình trạng “xôi đỗ”.
Cuối năm 2020, lãnh đạọ Bộ GTVT và tỉnh Đồng Nam đã tổ chức lễ bàn giao mặt bằng sân bay Long Thành
Cuối năm 2020, lãnh đạọ Bộ GTVT và tỉnh Đồng Nam đã tổ chức lễ bàn giao mặt bằng sân bay Long Thành

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Lê Anh Tuấn vừa có buổi thị sát kiểm tra tiến độ sân bay Long Thành. Vị này đánh giá, thời gian qua tỉnh Đồng Nai đã có nhiều nỗ lực tập trung đẩy nhanh công tác bàn giao mặt bằng để nhà thầu thi công hạng mục san nền, thoát nước, đóng cọc nhà ga hành khách sân bay.

Tuy nhiên, tổng diện tích đất đã bàn giao đạt 83,36% nhưng một số vị trí bàn giao dạng "xôi đỗ" không liền khoảnh. Mục tiêu đến 20/4/2020 sẽ giải quyết xong mặt bằng giai đoạn 1 (giai đoạn ưu tiên) nhưng Thứ trưởng Tuấn cho rằng, qua kiểm tra hiện trường và báo cáo từ Ban Quản lý dự án, các nhà thầu thì tiến độ mặt bằng vẫn bị chậm.

Theo lãnh đạo Bộ GTVT, giai đoạn thi công san nền, cọc móng nhà ga là giai đoạn "sống còn" của dự án. Tuy nhiên, hiện nhiều vị trí chưa được bàn giao mặt bằng sạch, điều này ảnh hưởng đến bố trí công tác thi công của nhà thầu. Đặc biệt, ông Lê Anh Tuấn lo ngại còn khoảng 1 tháng nữa sẽ bước sang mùa mưa, công tác thi công sẽ ảnh hưởng bởi thời tiết. Bởi vậy, ông đề nghị nhà thầu tận dụng thời gian khô ráo khẩn trương thi công.

"Thời gian thi công của dự án rất gấp rút, cần bàn giao hết diện tích mặt bằng “xôi đỗ” trong giai đoạn 1. Chúng tôi mong rằng UBND xã, huyện có dự án và UBND tỉnh Đồng Nai quan tâm giải quyết sớm bàn giao diện tích khu vực xây dựng giai đoạn 1 xây dựng sân bay trong tháng 4 này", Thứ trưởng Tuấn nói.

Thứ trưởng GTVT Lê Anh Tuấn (thứ 2, trái sang) kiểm tra thi công Dự án sân bay Long Thành
Thứ trưởng GTVT Lê Anh Tuấn (thứ 2, trái sang) kiểm tra thi công Dự án sân bay Long Thành

Theo ông Đỗ Tất Bình - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), hiện công tác đào đắp san nền đạt 3,2 triệu m3, hết tháng 4 sẽ thi công thêm đào đắp 2 triệu m3. Nâng tổng khối lượng lên 5,1 triệu m3.Do ảnh hưởng mặt bằng "xôi đỗ" nên nhiều vị trí thi công không liên tục.

"Các vị trí đắp đất nền cao những ngày qua có những cơn mưa lớn đã gây trôi bùn đất tiệm cận sát các khu dân cư người dân chưa kịp di dời gây nguy cơ mất an toàn khi thi công. Để đảm bảo tiến độ thi công và an toàn, địa phương cần sớm bàn giao phần mặt bằng tại các điểm, vị trí ưu tiên", ông Bình cho hay.

Ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu huyện Long Thành, các Sở, ngành liên quan phải sớm hoàn thiện các thủ tục bàn giao mặt bằng, đặc biệt diện tích trong khu vực giai đoạn 1. Đồng thời yêu cầu phải có chính sách bố trí hỗ trợ tạm cư dành cho các hộ đã được phê duyệt tái định cư trong thời gian người dân đợi xây nhà ở khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Theo Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai, đối với khu vực xây dựng sân bay giai đoạn 1 là 2.532ha (1.810ha giai đoạn 1 và 722 ha đất dự trữ), tính đến nay tỉnh đã bàn giao tạm khoảng 2.100ha cho ACV.

Theo UBND huyện Long Thành, hiện còn khoảng gần 200 ha đất chưa bàn giao cho AVC, huyện đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục chi trả tiền bồi thường.

Được biết, ngày 19 và 20/4 tới đây, huyện Long Thành tiếp tục công bố phương án và chi trả tiền các đợt tiếp theo. Đối với giấy tay tách thửa dự kiến đầu tháng 5 sẽ kiểm đếm xong và huyện chi trả tiền. Đối với các hộ dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ đã bốc thăm tái định cư nhưng chưa kịp xây nhà huyện đã có phương án tạm cư và chi trả tiền tạm cư, vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng và được người dân đồng thuận cao.

Đọc thêm