Lo ngại IS khiến quân đội Mỹ thay đổi cách di tản ở Kabul

(PLVN) - Lo ngại Nhà nước Hồi giáo (IS) tấn công, giới chức Mỹ cho biết quân đội nước này sẽ thay đổi cách đưa người cần sơ tán đến sân bay Kabul.
Các binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù số 82 của Hoa Kỳ đến để đảm bảo an ninh hỗ trợ việc di tản tại Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở Kabul ngày 20/8/2021. Ảnh: AP (do Không quân Hoa Kỳ cung cấp)

Các quan chức từ chối cung cấp chi tiết cụ thể hơn về mối đe dọa của IS nhưng mô tả nó là "đáng kể" và cho biết chưa có cuộc tấn công nào được xác nhận. Vì vậy, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, các nhóm nhỏ người Mỹ và có thể cả dân thường khác sẽ được hướng dẫn cụ thể về những việc cần làm, bao gồm cả việc di chuyển đến các điểm trung chuyển nơi họ có thể được quân đội tập hợp.

Những thay đổi diễn ra khi Đại sứ quán Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo an ninh mới vào hôm 21/8, yêu cầu công dân không đến sân bay Kabul mà không có hướng dẫn riêng từ đại diện chính phủ Hoa Kỳ.

Không còn nhiều thời gian trước thời hạn ngày 31/8 để Mỹ rút hầu hết lực lượng còn lại ở Afghanistan và Tổng thống Mỹ đã quyết định không gia hạn. Các quan chức Afghanistan cho biết, Taliban sẽ không đưa ra thông báo về chính phủ của mình cho đến khi thời hạn rút quân của Mỹ được ấn định.

Những người chờ được lên máy bay để di tản khỏi Afghanistan.

Một quan chức Taliban cho biết, thủ lĩnh Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar, người đã đàm phán thỏa thuận hòa bình năm 2020 với Mỹ, đang ở Kabul để họp với lãnh đạo nhóm. Sự hiện diện của ông Baradar rất có ý nghĩa vì ông là người thường hội đàm với các cựu lãnh đạo Afghanistan như cựu Tổng thống Hamid Karzai.

Abdullah Abdullah, một quan chức cấp cao trong chính phủ Afghanistan, đăng trên twitter rằng hôm 21/8, ông và cựu Tổng thống Karzai đã gặp thủ lĩnh Taliban ở Kabul - người đã “đảm bảo sẽ làm mọi thứ có thể vì an ninh của người dân” của thành phố.

Sau sự cố tồn đọng tại một cơ sở trung chuyển ở Qatar buộc các chuyến bay từ sân bay quốc tế Kabul phải dừng trong vài giờ hôm 20/8, quốc gia vùng Vịnh Bahrain này hôm qua đã thông báo cho phép các chuyến bay sơ tán người khỏi Afghanistan trung chuyển ở cơ sở của nước này. Trong khi đó, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cho biết họ sẽ tiếp đón 5.000 người Afghanistan “trước khi họ rời đi các nước khác”.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, cho đến nay, 13 quốc gia đã đồng ý tạm thời tiếp nhận những người Afghanistan di tản; 12 nước khác đã đồng ý làm điểm trung chuyển cho những người di tản, bao gồm cả người Mỹ và những người nước khác.

Đọc thêm