Lo “vỡ trận” vì COVID-19, y bác sĩ Philippines viết đơn yêu cầu tái phong tỏa thủ đô

(PLVN) - Các y bác sĩ Philippines đã viết đơn đề nghị tái phong tỏa thủ đô Manila do lo ngại “vỡ trận” trong bối cảnh các ca nhiễm COVID-19 của nước này tăng cao.
Lo “vỡ trận” vì COVID-19, y bác sĩ Philippines viết đơn yêu cầu tái phong tỏa thủ đô

Ngày Chủ nhật – 2/8, số ca nhiễm COVID-19 ở Philippines đã vượt qua 100.000 ca - một “cột mốc” đáng lo ngại. Bộ Y tế nước này đã báo cáo một kỷ lục số ca nhiễm mới hàng ngày là 5.032, nâng tổng số ca được nhiễm COVID-19 được xác nhận ở nước này lên 103.185 người, trong đó có hơn 2.000 trường hợp tử vong. 

Philippines là nước có số ca nhiễm COVID-19 nhiều thứ hai ở Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia, và cũng là nước có số ca nhiễm bệnh nhiều hơn Trung Quốc, nơi đại dịch bắt đầu vào cuối năm ngoái.

Tổng thống Rodrigo Duterte đã nới lỏng lệnh phong tỏa thủ đô Manila - một thành phố với hơn 12 triệu dân - vào ngày 1/6. Sau khi trung tâm mua sắm và nơi làm việc được mở lại một phần, giao thông công cộng hạn chế được cho phép, số ca nhiễm bệnh tăng đột biến. Hơn 50.000 ca nhiễm trùng đã được báo cáo trong vòng chưa đầy 4 tuần.

Một người phụ nữ đo nhiệt độ trước khi vào tham gia giao thông công cộng ở thủ đô Manila. Ảnh: AP

Một người phụ nữ đo nhiệt độ trước khi vào tham gia giao thông công cộng ở thủ đô Manila. Ảnh: AP

Hôm thứ Bày – 1/8, lãnh đạo của gần 100 tổ chức y tế đã tổ chức một cuộc họp báo trực tuyến và cảnh báo rằng hệ thống y tế có thể sụp đổ  vì nhiều nhân viên y tế ngã bệnh hoặc từ chức vì sợ hãi, mệt mỏi hoặc điều kiện làm việc càng ngày càng tồi tệ hơn.

“Các nhân viên chăm sóc sức khỏe của chúng tôi bị kiệt sức với số lượng bệnh nhân dường như vô tận”, các nhóm y tế nói trong một lá thư gửi Tổng thống Duterte mà họ đọc trong cuộc họp báo.

Họ đã đề nghị tổng thống tái phong tỏa Manila từ ngày 1 đến ngày 15/8 để cho các nhân viên y tế có thời gian nghỉ ngơi một chút và chính phủ tính toán lại phản ứng của họ đối với đại dịch kéo dài.

Là nước có nguồn lao động xuất khẩu đáng kể, Philippines, cũng như Indonesia, đã “liêu xiêu” sau khi hàng trăm ngàn người Philippines, như các thuyền viên tàu du lịch, mất việc làm trên toàn thế giới do đại dịch. “Chính phủ đã giúp mang hơn 115.000 người Philippines từ khắp nơi trên thế giới về nước kể từ tháng 2/2020 và 100.000 người khác cần được hồi hương trong hai tháng tới trong vụ đại dịch nghiêm trọng như vậy, Bộ Ngoại giao Philippines nói..