Loạt bốt điện ở Hà Nội được khoác 'áo chống rao vặt'

(PLVN) - Các bốt điện trên tuyến phố Nguyễn Thái Học (quận Ba Đình, Hà Nội) vừa được đồng loạt bọc khung kim loại để hạn chế tình trạng dán quảng cáo, xịt sơn rao vặt.
Sau khi được bọc kim loại, các bốt điện đều được lắp biển cảnh báo nguy hiểm để hạn chế người dân lại gần.
Sau khi được bọc kim loại, các bốt điện đều được lắp biển cảnh báo nguy hiểm để hạn chế người dân lại gần.
Loạt bốt điện trên tuyến đường Nguyễn Thái Học (quận Ba Đình) được thay 'áo mới', bọc ngoài bằng khung kim loại màu nâu, làm từ vật liệu ốp nhựa giả gỗ.

Loạt bốt điện trên tuyến đường Nguyễn Thái Học (quận Ba Đình) được thay 'áo mới', bọc ngoài bằng khung kim loại màu nâu, làm từ vật liệu ốp nhựa giả gỗ.

Vỏ bọc bốt điện được thiết kế gọn gàng, đơn giản nhưng hiện đại.
Vỏ bọc bốt điện được thiết kế gọn gàng, đơn giản nhưng hiện đại.
Những thiết kế của vỏ bọc giúp hạn chế tình trạng sơn xịt, vẽ bậy lên các bốt điện, đồng thời tăng tính thẩm mỹ, đảm bảo mỹ quan đô thị.
Những thiết kế của vỏ bọc giúp hạn chế tình trạng sơn xịt, vẽ bậy lên các bốt điện, đồng thời tăng tính thẩm mỹ, đảm bảo mỹ quan đô thị.
Các khung kim loại này đều có chốt khóa cẩn thận và được dán biển cảnh báo người dân.
Các khung kim loại này đều có chốt khóa cẩn thận và được dán biển cảnh báo người dân.
Ông Trần Văn Quyết (46 tuổi, tài xế xe ôm công nghệ tại khu vực quận Ba Đình) cho biết: "Trước kia các bốt điện này bị dán chằng chịt quảng cáo rất mất mỹ quan. Sau khi được bọc khung như vậy thì chưa thấy có tình trạng trên xảy ra. Tôi rất ủng hộ phương án này, nếu mang lại hiệu quả lâu dài thì rất tốt".
Ông Trần Văn Quyết (46 tuổi, tài xế xe ôm công nghệ tại khu vực quận Ba Đình) cho biết: "Trước kia các bốt điện này bị dán chằng chịt quảng cáo rất mất mỹ quan. Sau khi được bọc khung như vậy thì chưa thấy có tình trạng trên xảy ra. Tôi rất ủng hộ phương án này, nếu mang lại hiệu quả lâu dài thì rất tốt".
Không chỉ các bốt điện, các bồn hoa, nhà vệ sinh công cộng trên tuyến đường này cũng đều được "khoác lớp áo mới".

Không chỉ các bốt điện, các bồn hoa, nhà vệ sinh công cộng trên tuyến đường này cũng đều được "khoác lớp áo mới".

Đây là một trong những hoạt động nhằm cải tạo hạ tầng, chỉnh trang đô thị của quận Ba Đình - điểm sáng về văn minh đô thị. Việc bọc bốt điện bước đầu được làm thí điểm, sau đó sẽ đánh giá hiệu quả và áp dụng đối với các tuyến đường khác.
Đây là một trong những hoạt động nhằm cải tạo hạ tầng, chỉnh trang đô thị của quận Ba Đình - điểm sáng về văn minh đô thị. Việc bọc bốt điện bước đầu được làm thí điểm, sau đó sẽ đánh giá hiệu quả và áp dụng đối với các tuyến đường khác.