Lời kêu gọi của ông Putin trước bầu cử Tổng thống Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi người dân Nga tham gia cuộc bầu cử tổng thống diễn ra trong 3 ngày 15-17/3 tới.
Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

"Chúng ta cần khẳng định sự đoàn kết, quyết tâm cùng nhau tiến lên. Mỗi lá phiếu đều có giá trị. Đó là lý do tại sao tôi kêu gọi các bạn thực hiện quyền bầu cử của mình trong 3 ngày tới", hãng tin TASS dẫn lời ông Putin trong một bài phát biểu ghi hình trước cuộc bầu cử.

Trong phát biểu, đương kim Tổng thống Nga khẳng định, tất cả những người dân đa sắc tộc ở Nga là một đại gia đình.

“Chúng ta lo lắng cho đất nước của mình, chúng ta muốn đất nước giàu có, mạnh mẽ, tự do và thịnh vượng, chúng ta muốn mức sống và chất lượng cuộc sống được cải thiện. Chúng ta sẽ làm mọi thứ theo cách chúng ta muốn. Vì vậy, tôi yêu cầu các bạn tham gia bầu cử, bày tỏ lập trường của bản thân và tình yêu nước, bỏ phiếu cho ứng cử viên mà bạn đã chọn, vì tương lai thành công nước Nga thân yêu”, ông Putin nói.

Vẫn theo Tổng thống Nga, chỉ có những công dân Nga mới có thể quyết định tương lai của đất nước. “Tôi muốn nhấn mạnh rằng quyền lực duy nhất ở đất nước chúng ta là người dân. Nội dung quan trọng này đã được ghi trong hiến pháp Nga”, ông nói thêm.

Tổng thống Nga lưu ý rằng mọi người "sẽ không chỉ bỏ phiếu mà còn tuyên bố ý chí và nỗ lực của họ, sự tham gia cá nhân của họ vào sự phát triển hơn nữa của Nga vì cuộc bầu cử là một bước tiến tới tương lai”.

Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện Nga đã chỉ định ngày 17/3/2024 là ngày bầu cử tổng thống ở nước này. Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) sau đó thông báo cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra trong 3 ngày 15-17/3.

Bốn ứng cử viên sẽ tranh giành chức vụ cao nhất, bao gồm ứng cử viên của đảng Nhân dân mới Vladislav Davankov; ứng cử viên tự ứng cử và là Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin; ứng cử viên Leonid Slutsky của Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR); và ứng cử viên của Đảng Cộng sản Liên bang Nga (CPRF) Nikolay Kharitonov.