Lời khai rùng rợn của nghi can cưỡng hiếp cô gái chăn dê dưới chân núi Mồ Côi

(PLO) - Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã giết nạn nhân, sau còn tiếp tục 2 lần thực hiện hành vi đồi bại
Nghi can vụ án.
Nghi can vụ án.

Nghi can vụ án  "thi thể cô gái dưới chân núi Mồ côi' được xác định là Lâm Văn Đởi (22 tuổi, trú tại ấp Rò Leng, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, An Giang). Hiện nghi can, hồ sơ và tang vật vụ án đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp nhận.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, trưa 3/1, trong lúc nhậu tại nhà ông Trần Văn Để (cha nạn nhân), Đởi thấy H. chuẩn bị đi chăn dê. Lúc này, Đởi nảy sinh ý định quan hệ tình dục với H. nên đến hỏi cô gái đi chăn dê ở đâu rồi tiếp tục vào nhậu.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, Đởi nghỉ nhậu và điều khiển xe máy đi tìm H. Khi đến khu vực ấp Rò Leng, Đởi thấy H. đang đứng chăn dê. Đởi tới gần và đòi quan hệ tình dục nhưng H. không đồng ý. Sợ bị người khác phát hiện, Đởi dùng tay đánh và siết cổ H. cho đến khi tử vong rồi thực hiện hành vi hiếp dâm đối với nạn nhân.

Sau đó, Đởi kéo xác nạn nhân đi cách hiện trường một đoạn rồi tiếp tục hành vi đồi bại.

Sau khi gây án, đối tượng điều khiển xe máy về nhà thay đồ và đi ngủ như bình thường.

Trước đó, vào chiều ngày 3/1, một thi thể nữ được phát hiện trên phần đất ruộng của gia đình bà Néang Hum ở ấp Rò Leng - dưới chân núi Mồ Côi - huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) . Trên người nạn nhân không mặc quần, áo bị xộc xệch, khắp cơ thể có nhiều vết bầm tím và trầy xước.

Danh tính nạn nhân được xác định là Trần Thị Thu H. (SN 1991, trú tại địa phương). Từ những dấu vết trên người nạn nhân và hiện trường, Công an huyện Tri Tôn xác định đây là một vụ án mạng, nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Đọc thêm