Lời khuyên “gan ruột” của Lãnh đạo Vụ Giáo dục Đại học

 Ngày mai - 3/7, thí sinh cả nước bắt đầu làm thủ tục dự thi ĐH khối A, đợt 1. Ông Ngô Kim Khôi, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ giáo dục ĐH (Bộ Giáo dục và Đào tạo) có một số lưu ý quan trọng đối với thí sinh.

Ngày mai - 3/7, thí sinh cả nước bắt đầu làm thủ tục dự thi ĐH khối A, đợt 1. Trao đổi với PLVN, ông Ngô Kim Khôi, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ giáo dục ĐH (Bộ Giáo dục và Đào tạo) có một số lưu ý quan trọng đối với thí sinh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Những quy tắc “xương máu”

Khi vào phòng thi, thí sinh (TS) cần lưu ý những điều gì, thưa ông?

- Theo quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2011, khi vào phòng thi, TS phải tuân thủ các quy định sau đây: Trước buổi thi đầu tiên, trình Thẻ dự thi cho cán bộ coi thi; xuất trình Giấy chứng minh thư khi cán bộ coi thi (CBCT) yêu cầu. Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính cầm tay (theo danh mục đã được quy định).

Không được mang vào khu vực thi và phòng thi giấy than, bút xóa, các tài liệu, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa đựng thông tin có thể lợi dụng để làm bài thi và các vật dụng khác. Không được hút thuốc trong phòng thi.

Trước khi làm bài thi, TS phải ghi đầy đủ số báo danh (cả phần chữ và phần số) vào giấy thi và nhất thiết phải yêu cầu cả hai CBCT ký và ghi rõ họ tên vào giấy thi. Bài làm phải viết rõ ràng, sạch sẽ, không nhàu nát, không đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng. Nghiêm cấm làm bài bằng hai thứ mực, mực đỏ, bút chì (trừ hình tròn vẽ bằng com pa được dùng bút chì). Các phần viết hỏng phải dùng thước gạch chéo, không dùng bút xóa.

TS phải bảo vệ bài làm của mình và nghiêm cấm mọi hành vi gian lận, không được xem bài của TS khác, không được trao đổi ý kiến, trao đổi tài liệu khi làm bài. Nếu cần hỏi CBCT điều gì phải hỏi công khai. Phải giữ gìn trật tự, im lặng trong phòng thi.

Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý. Khi hết giờ thi phải ngừng làm bài và nộp bài cho CBCT. Không làm được bài, TS cũng phải nộp giấy thi. Khi nộp bài, TS phải tự ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký tên xác nhận vào bản danh sách theo dõi TS. TS chỉ được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau 2/3 thời gian làm bài và sau khi đã nộp bài làm, đề thi cho cán bộ coi thi, trừ trường hợp ốm đau cần cấp cứu do người phụ trách điểm thi quyết định.

Đề thi tập trung vào chương trình lớp 12

Thưa ông, năm nay đề thi tuyển sinh ĐH-CĐ sẽ có định hướng thế nào?

- Đề thi tuyển sinh ĐH-CĐ, theo quy định của Bộ GD&ĐT, phải đạt được các yêu cầu kiểm tra những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của TS trong phạm vi chương trình trung học hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12, phù hợp với quy định về điều chỉnh nội dung học tập cấp trung học.

Nội dung đề thi phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ. Lời văn, câu chữ phải rõ ràng, không có sai sót. Đồng thời, đề thi phải đạt yêu cầu phân loại được trình độ học lực của TS và phù hợp với thời gian quy định cho mỗi môn thi. Không ra đề thi ngoài chương trình và vượt chương trình trung học. Không ra đề vào những phần giảm tải, cắt bỏ. Đồng thời, không ra đề thi vào những phần, những ý còn đang tranh luận về mặt khoa học hoặc có nhiều cách giải. Không ra đề quá khó, quá phức tạp.

Cách cứu vãn “tai nạn” mất giấy báo thi

Nếu bị thất lạc hay làm mất giấy báo thi, TS có được đến dự thi tuyển sinh không?

- Nếu xảy ra trường hợp xấu nhất là thất lạc, mất, hỏng giấy báo dự thi (GBT), TS vẫn được dự thi. TS cần chủ động liên hệ với nơi đã nộp hồ sơ để được xác nhận xem trường ĐH-CĐ đã gửi GBT cho mình hay chưa. Đến gần ngày thi vẫn không tìm thấy GBT, TS cần liên hệ trực tiếp với phòng Đào tạo của trường ĐH-CĐ đã ĐKDT để có được thông tin về số báo danh, địa điểm thi, phòng thi... của mình. TS phải có mặt tại đúng điểm thi của mình trong buổi làm thủ tục dự thi để giải quyết vấn đề GBT trước khi bước vào hai ngày thi chính thức.

 Khi đi làm thủ tục dự thi, phải mang theo giấy tờ tuỳ thân hợp lệ, có dán ảnh, tờ phiếu số 2 có đóng dấu giáp lai trong bộ hồ sơ ĐKDT, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với TS tốt nghiệp THPT năm 2011), các giấy chứng nhận ưu tiên nếu có, giấy chứng minh nhân dân...

TS cần thông báo với cán bộ làm thủ tục dự thi tại phòng thi của mình để trường đối chiếu với hồ sơ gốc và danh sách lưu tại trường. Nếu xác minh được các thông tin là chính xác, TS sẽ được làm giấy cam đoan và chụp ảnh tại chỗ để làm thẻ dự thi bổ sung hoặc cấp lại GBT (nếu GBT kiêm luôn thẻ dự thi).

Sau đó TS sẽ được dự thi bình thường. Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các trường đều phải tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho TS được dự thi, tuyệt đối không được gây khó dễ cho TS. Trong và sau khi thi, hội đồng tuyển sinh của các trường sẽ tiếp tục tiến hành các khâu “hậu kiểm”. Nếu bị phát hiện có gian lận để thi hộ, TS sẽ bị xử lý theo qui chế tuyển sinh và các qui định hiện hành.

Những trường hợp đặc biệt như sai khối thi, trường dự thi nhưng đến ngày làm thủ tục dự thi mới phát hiện ra thì sẽ có biện pháp xử lý như thế nào để đảm bảo quyền lợi cho TS?

- Khỏan 2, Điều 23 của Quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ hệ chính quy hiện hành đã quy định: Theo đúng lịch thi đã công bố, trong ngày đầu tiên của kỳ thi, Ban Thư ký phân công cán bộ phổ biến quy chế thi, hướng dẫn TS đến phòng thi, bổ sung, điều chỉnh những sai sót về họ, tên, đối tượng, hộ khẩu thường trú, khu vực tuyển sinh, môn thi, khối thi, mã ngành của TS. Những bổ sung và điều chỉnh này, cán bộ tuyển sinh của trường phải ghi xác nhận vào tờ phiếu ĐKDT số 2 và  cập nhật ngay vào máy tính. 

Như vậy, trong ngày làm thủ tục dự thi, trừ những trường hợp bị sai sót hoặc nhầm lẫn được bổ sung, điều chỉnh theo quy định, các trường hợp còn lại không được thay đổi.

Xin cảm ơn ông!

Đừng phí 12 năm đèn sách vì cái điện thoại di động

Mặc dù mùa tuyển sinh năm nào, Bộ GD&ĐT cũng đặc biệt nhấn mạnh quy định, tất cả TS cùng cán bộ tham gia công tác tuyển sinh đều không được mang theo điện thoại di động (ĐTDĐ) vào khu vực thi. Nhưng ở các kỳ thi trước, không ít TS vẫn bị đình

Có trường hợp, TS sau khi làm bài xong, do bất cẩn, chiếc ĐTDĐ từ túi quần rơi ra, mặc dù ĐTDĐ đã tắt nguồn nhưng vẫn bị đình chỉ thi. Rồi trường hợp TS làm xong bài, rút ĐTDĐ ra xem giờ, giám thị phát hiện cũng bị đình chỉ thi... Hoặc những tin nhắn của người nhà vào phút chót khi TS vô tình rút ĐTDĐ ra xem ở khu vực thi cũng ngay lập tức bị đình chỉ.

Uyên Na (thực hiện)  

Đọc thêm