Lộn xộn phiên xử cựu Tổng thống Liberia

Phiên toà xét xử tội ác chiến tranh đối với cựu Tổng thống Liberia có vẻ đang kết thúc như cách nó bắt đầu ba năm về trước, khi ông Charles Taylor từ chối tham dự và cho rằng phiên toà nhằm động cơ chính trị, không công bằng.

Phiên toà xét xử tội ác chiến tranh đối với cựu Tổng thống Liberia có vẻ đang kết thúc như cách nó bắt đầu ba năm về trước, khi ông Charles Taylor từ chối tham dự và cho rằng phiên toà nhằm động cơ chính trị, không công bằng.

Tại Toà án đặc biệt về Sierra Leone ở La Haye hôm 8/2 vừa qua, ngày mà theo dự kiến có phán quyết cuối cùng dành cho số phận cựu Tổng thống Liberia, Courtenay Griffiths – luật sư của cựu Tổng thống - đã có những phản ứng quá khích khi các thẩm phán tuyên bố bác bỏ một tập hồ sơ bào chữa gồm 600 trang của thân chủ vì đã quá thời hạn đệ trình hôm 14/1. Griffiths đã la lối om sòm và giận dữ bỏ đi khỏi phiên toà.

Cựu Tổng thống trong phiên xét xử hôm 8/2
Cựu Tổng thống Liberia trong phiên xét xử hôm 8/2.

Bên ngoài toà án, Griffiths chia sẻ với báo giới: “Đó là một trò hề khi các thẩm phán không xem xét những thông tin quan trọng trong hồ sơ của chúng tôi”. Ông thừa nhận, hồ sơ được đệ trình muộn nhưng biện minh rằng trong hoàn cảnh vụ xét xử kéo dài đến hơn 3 năm, một bộ hồ sơ bị bác bỏ vì muộn 20 ngày so với thời hạn là điều không hợp lí. Ông cho biết sẽ kháng cáo. Chánh án Teresa Doherty đã lên tiếng cảnh báo Griffiths , rằng ông có thể sẽ bị phạt nặng, hoặc thậm chí ngồi tù vì thái độ của mình.

Cựu Tổng thống Liberia sau đó cũng đã không quay lại phiên toà sau giờ giải lao mà không một lời giải thích. Tuy nhiên, sự việc trên không làm ảnh hưởng đến tiến trình xét xử. Các phẩm phán quốc tế vẫn yêu cầu tiếp tục phiên toà. Công tố viên tiếp tục đưa ra những bằng chứng chứng minh Charles Taylor đứng đằng sau phiến quân Mặt trận cách mạng thống nhất (RUF) trong một chiến dịch khủng bố ở Sierra Leone .

Charles Taylor, nhà lãnh đạo đầu tiên ở Châu Phi bị đưa ra xét xử như một tội phạm chiến tranh, bị buộc 11 tội danh, gồm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người, cụ thể là giết người, tra tấn, cưỡng hiếp, ép buộc nô lệ tình dục, sử dụng lính trẻ em, khủng bố, gây ra các vụ diệt chủng đẫm máu tại nước láng giềng Sierra Leone. Các công tố viên còn đưa ra những bằng chứng về việc ông đã cung cấp vũ khí cho RUF để đổi lấy kim cương thô – “kim cương máu”.

Lên nắm quyền từ năm 1997, Charles Taylor bị cho là kẻ đã gây cuộc nội chiến khiến hơn 300 nghìn dân thường thiệt mạng và sự tàn phá của cả hai đất nước Liberia và Sierra Leone trong những năm 1990. Tháng 8/2003, ông bị hai nhóm phản loạn bao vây ở Monrovia và phải lưu vong sang Nigeria, bị bắt và dẫn độ sang La Haye vào tháng 3/2006 và bị đưa ra xét xử từ tháng 6/2007 nhưng đến nay số phận của cựu Tổng thống Charles Taylor vẫn chưa ngã ngũ. Có ý kiến cho rằng ông có thể sẽ phải đối mặt với án chung thân.

Vân Anh (Theo Reuters)