Long An: Bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo lậu

(PLVN) - Ngày 22/11, thông tin từ cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ liên tiếp 2 vụ vận chuyển pháo nổ tại khu vực biên giới.
Long An: Bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo lậu

Cụ thể, vào khoảng 01 giờ 20 phút ngày 21/11, Đoàn Đặc nhiệm Biên phòng miền Nam (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP) phối hợp cùng Đội Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm (Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, Đồn Biên phòng Long Khốt và Công an thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An đã tiến hành truy đuổi, bắt giữ 01 đối tượng điều khiển phương tiện ô tô tải hiệu Huyndai, biển kiểm soát 99C-14863 có dấu hiệu nghi vấn chạy từ hướng huyện Vĩnh Hưng vào nội địa. Khi đến vị trí số nhà 383 thuộc ấp Bắc Chang 1, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An thì đối tượng điều khiển phương tiện mất lái lao vào nhà dân và bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại hiện trường, đối tượng được xác định là Đặng Nguyễn Hoàng Khang (SN 1999, trú tại ấp Bình Tây, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An); trên xe chở 54 thùng giấy hình hộp chữ nhật. Tiến hành kiểm tra số thùng giấy trên, lực lượng chức năng phát hiện: 1.377 hộp giấy nghi là pháo hoa, 20 hộp giấy nghi là pháo dạng bánh, 96 cây pháo ông, 178 kilogam pháo dạng viên tròn.

Đối tượng vận chuyển pháo lậu bị lực lượng Biên phòng bắt giữ.

Đối tượng vận chuyển pháo lậu bị lực lượng Biên phòng bắt giữ.

Cùng ngày, lúc 15 giờ 30 phút, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp phối hợp với Công an xã Bình Hiệp và Công an thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, phát hiện xe ô tô 16 chỗ mang biển kiểm soát 61D1-014.30 chạy hướng từ huyện Vĩnh Hưng đến xã Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường) có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe và kiểm tra.

Qua kiểm tra, trên xe có 2 người được xác định là Lê Văn Quyền (1993, tài xế và Lê Văn Tuấn (SN 1982). Cả 2 cùng hộ khẩu thường trú tại xã Ea Hu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện 20 thùng Carton, mỗi thùng chứa 24 hộp pháo (mỗi hộp pháo có chứa 49 viên pháo). Tổng số lượng pháo tạm giữ gồm 480 hộp pháo, tổng trọng lượng khoảng 768 kg.

Các đối tượng khai nhận, được một người ở TPHCM thuê qua Campuchia nhận hàng. Khi về đến ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường thì bị tổ công tác chốt chặn, bắt giữ.

Hiện các vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm