Long An: Tưng bừng mở đầu chuỗi ngày hội Biên phòng toàn dân

(PLVN) - Ngày 20/02, UBND xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An phối hợp với Đồn Biên phòng Thạnh Trị tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2024. Đây là xã được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An và UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức làm điểm.
Trao biển tượng trưng 20 căn nhà Đại đoàn kết cho các huyện, thị xã biên giới. Ảnh: Luận Quân
Trao biển tượng trưng 20 căn nhà Đại đoàn kết cho các huyện, thị xã biên giới. Ảnh: Luận Quân

Chương trình có sự tham dự bà Phạm Ngọc Tiệp - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An; Đại tá Đoàn Văn An - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh, lãnh đạo thị xã Kiến Tường, xã Thạnh Trị và đông đảo nhân dân biên giới xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường cùng tham đến dự.

Năm 2023, cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể xã Thạnh Trị phối hợp với Đồn Biên phòng Thạnh Trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân khu vực biên giới về ý nghĩa, nội dung Ngày Biên phòng toàn dân, Luật biên giới Quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, các Nghị định, Hiệp ước liên quan đến biên giới… Qua đó, tạo sự chuyển biến cả nhận thức và hành động của người dân, tích cực tham gia cùng với chính quyền và lực lượng chức năng tham gia bảo vệ biên giới. Người dân trên địa bàn xã cung cấp cho Đồn biên phòng và lực lượng chức năng 82 nguồn tin có giá trị phục vụ cho công tác bảo vệ biên giới, an ninh trật tự và phòng, chống tội phạm.

Các lực lượng trên địa bàn xã phối hợp với Đồn Biên phòng Thạnh Trị làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng trong quản lý, bảo vệ biên giới. 35 tổ/434 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, địa bàn, phòng, chống các loại tội phạm, địa bàn không xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, xuất, nhập cảnh trái phép, người dân yên tâm bám trụ địa bàn, tập trung lao động, sản xuất.

Đồn Biên phòng Thạnh Trị tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn. Ảnh: Luận Quân

Đồn Biên phòng Thạnh Trị tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn. Ảnh: Luận Quân

Bên cạnh đó, Đồn biên phòng Thạnh Trị chủ động tham mưu, tham gia phát triển KT-XH địa phương, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới. Vận động tặng quà cho 250 lượt người, trị giá hơn 80 triệu đồng; trao 2 suất học bổng trị giá 12 triệu đồng trong chương trình Nâng bước em tới trường; phối hợp thực hiện công tác xã hội như: Giảm nghèo, các chương trình y tế cộng đồng, phòng chống dịch bệnh, giúp dân phòng chống thiên tai, làm đường, xây nhà, phát quang bụi rậm, trồng cây xanh…

Ngoài ra, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Thạnh Trị và Đồn Biên phòng Thạnh Trị thực hiện tốt công tác đối ngoại, duy trì tốt việc trao đổi tình hình hai bên biên giới. Năm 2023, tổ chức được 4 cuộc hội đàm, 18 lần gặp, trao đổi tình hình với chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới phía Campuchia, thăm, tặng quà nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, trị giá hơn 200 triệu đồng.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường - Nguyễn Thị Lụa yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt sâu rộng mục đích, ý nghĩa của Ngày hội Biên phòng toàn dân và phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong công tác phối hợp; trong đó, tập trung làm tốt hơn nữa các hoạt động hỗ trợ người dân khó khăn, ổn định cuộc sống ở địa phương.

Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng trong tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới; thường xuyên củng cố và phát triển tình đoàn kết, hữu nghị giữa người dân và lực lượng hai bên biên giới; bảo đảm giữ vững về quốc phòng - an ninh, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đại tá Đoàn Văn An - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP trao tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân thực hiện các tốt nội dung Ngày Biên phòng toàn dân. Ảnh: Luận Quân

Đại tá Đoàn Văn An - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP trao tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân thực hiện các tốt nội dung Ngày Biên phòng toàn dân. Ảnh: Luận Quân

Dịp này, có 3 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới”; UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao biển tượng trưng 20 căn nhà Đại đoàn kết cho các huyện, thị xã biên giới, tặng bằng khen cho 3 cá nhân.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng giấy khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; UBND dân thị xã Kiến Tường tặng giấy khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; UBND xã Thạnh Trị tặng giấy khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân vì có thành tích tốt trong thực hiện các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân năm 2023. Ngoài ra, có 50 hộ dân là gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn được nhận quà trong ngày hội.

Đọc thêm