Long trọng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Pék

(PLVN) - Tối 16/5, tại sân Thể thao và lễ hội - Trung tâm huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Pék và giải phóng hoàn toàn huyện Đăk Glei (16/5/1974 - 16/5/2024).
Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích Quốc gia các địa điểm Chiến thắng Đăk Pék (năm 1974) cho huyện Đăk Glei.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cụm cứ điểm Đăk Pék là một Trại lực lượng đặc biệt do Mỹ - Ngụy xây dựng vào tháng 4/1962 nằm gần biên giới Việt Nam – Lào, nhằm mục đích ngăn chặn, phá hoại đường hành quân từ Bắc vào Nam của ta. Cụm cứ điểm Đăk Pék được Mỹ - Ngụy xây dựng kiên cố, liên hoàn với nhau bằng hỏa lực và giao thông hào vững chắc, với sự yểm trợ và chi viện tấn công bằng máy bay trực thăng và máy bay ném bom hạng nặng.

50 năm trước, vào 8h ngày 16/5/1974, lệnh tấn công tiêu diệt Chi khu quân sự và quận lỵ Đăk Pék được phát ra từ sở chỉ huy mặt trận quân giải phóng. Sau 4 giờ chiến đấu, Đại đội 5, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 66 cắm cờ quyết thắng lên Sở chỉ huy của địch. Ta làm chủ toàn bộ Chi khu quân sự và quận lỵ Đăk Pék, giải phóng hoàn toàn hai huyện H30, H40. Cụm cứ điểm Đăk Pek bị tiêu diệt, chốt chặn cuối cùng của Ngụy quyền Sài Gòn trên đường 14 bị xóa sổ, ta mở ra hành lang chiến lược Đông Trường Sơn, nối liên hoàn thế trận Quân khu 5, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ, tạo thế và lực, làm tiền đề cho giải phóng Tây nguyên và góp phần quan trọng vào chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Chiến thắng Đăk Pék là đỉnh cao của chiến tranh nhân dân trên địa bàn huyện Đăk Glei, đánh bại hoàn toàn âm mưu và hành động của địch trên địa bàn chiến lược cực bắc Tây Nguyên. Thắng lợi đó thể hiện sức mạnh tổng hợp của thế trận chiến tranh Nhân dân, vừa tấn công vào lực lượng kìm kẹp của địch ở cơ sở, gắn chặt với tấn công và nổi dậy đồng loạt của nhân dân ở bên trong, giành quyền làm chủ, đưa trận đánh đến thắng lợi trọn vẹn về chính trị và quân sự. Ngày 16 tháng 5 năm 1974 chính thức đi vào lịch sử trở thành ngày giải phóng hoàn toàn huyện Đăk Glei.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn nhấn mạnh, với truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần tự hào từ Chiến thắng Đăk Pék, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Đăk Glei tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tập trung triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đăk Glei lần thứ XIX đã đề ra. Cùng với đó, chủ động, sáng tạo cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2020-2025) phù hợp với tình hình của huyện. Xác định các lợi thế, tiềm năng của huyện để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng nhanh, bền vững, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng.

50 năm đã trôi qua, chiến thắng Đăk Pék là niềm tự hào của quân và dân các dân tộc huyện Đăk Glei, đã viết lên trang sử hào hùng, mãi mãi in sâu trong ký ức và tâm hồn của mọi thế hệ người dân Đăk Glei cả hôm nay và mai sau; là nguồn động lực thôi thúc các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trong huyện tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, huyện Đăk Glei đã từng bước thay da đổi thịt, hệ thống đường giao thông kết nối thông suốt với Miền Trung, Tây Nguyên và cả nước; hệ thống trường học được mở đến tận thôn, làng, 100% thôn có điện thắp sáng và được phủ sóng di động, 100% trạm y tế có bác sĩ, các chương trình mục tiêu quốc được chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Tại Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Pék, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc huyện Đăk Glei vinh dự đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cách mạng Chiến thắng Đăk Pék là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Đọc thêm