Lớp học yoga miễn phí dành cho bệnh nhân ung thư

(PLVN) - Sau những đợt hóa trị, xạ trị nhiều bệnh nhân đối mặt với những cơn đau, nỗi buồn khi mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác. Lớp Yoga yêu thương của CLB Yoga Sức sống mới tại TP. Huế (Thừa Thiên Huế) mở ra đem lại cho các học viên nhiều niềm vui, sự thoải mái, thư giãn sau mỗi lần điều trị y tế.
Bài tập khởi động của các học viên ở lớp Yoga yêu thương.
Bài tập khởi động của các học viên ở lớp Yoga yêu thương.

Nhận thấy những khó khăn trong của các học viên “đặc biệt" khi đến với bộ môn Yoga, cô Hồ Thị Như Mai, Giảng viên của lớp Yoga yêu thương đã xây dựng một lớp học riêng và miễn phí cho các bệnh nhân ung thư.

Lớp học đặc biệt này hiện nay có 33 học viên, đa số là các bệnh nhân ung thư vú. Vào các sáng thứ 2, 4, 6 hàng tuần tại Nhà thi đấu trung tâm TP. Huế, lớp Yoga yêu thương dành cho các bệnh nhân ung thư lại mở cửa chào đón các học viên.

Trái ngược với suy nghĩ về hình ảnh buồn bã, lo âu của các bệnh nhân thì tại đây mỗi học viên ở đây đều luôn tươi cười, vui vẻ. Và cũng chính nhờ sự đồng điệu về tinh thần gắn kết đó phần nào giúp các học viên vơi đi phần nào những cơn đau, những nỗi buồn sau những đợt hóa trị, xạ trị của căn bệnh ung thư quái ác.

“Trước khi đến với Yoga tôi cũng bắt đầu ở vị trí là một người có sức khỏe không được tốt. Do đó khi tiếp xúc với những học viên, cô càng thấu hiểu tâm lý của bệnh nhân và mong muốn chia sẻ một phần nào đó đối với họ. Lớp Yoga yêu thương mở ra để giúp các học viên nhận ra vẫn còn những thứ đáng quý và những tấm lòng cùng sẻ chia với họ.” cô Hồ Thị Như Mai chia sẻ.

Các học viên của lớp học Yoga têu thương tại TP. Huế (Thừa Thiên Huế)
 Các học viên của lớp học Yoga têu thương tại TP. Huế (Thừa Thiên Huế)

Sự quan tâm, hỏi han và yêu thương lẫn nhau tại lớp học này dường như khiến cho căn bệnh và sức khỏe vốn dĩ không được tốt của những học viên chả còn là vấn đề quá to tát. Bởi, đối với họ lớp học thực sự như một căn nhà thứ hai giúp họ phấn khởi, có niềm tin về sự thay đổi của sức khỏe hơn.  

“Hơn ai hết, mỗi học viên đều cảm thấy sự tích cực to lớn về mặt tinh thần khi tham gia lớp học. Mỗi ngày mình đều mong muốn đến với lớp học để cùng nhau chia sẻ, cười đùa với mọi người. Ai cũng đều hăng hái và phấn khởi vì nhận thấy tinh thần và sức khỏe thay đổi từng ngày.” -i chia sẻ của cô Phạm Hải Yến (học viên).

Ghi nhận tại lớp Yoga yêu thương, để các động tác phát huy hết tác dụng, cô Mai luôn chú ý và tỉ mỉ hướng dẫn từng người giúp họ tập đúng bài một cách tốt nhất. Trong không gian của căn phòng nhỏ luôn rộn vang tiếng cười đùa và hướng dẫn của các học viên dành cho nhau mỗi khi có động tác khó. Đây chính là sự đoàn kết và chân thành của sự yêu thương mà dường như ai cũng có thể nhận thấy được từ các học viên.

Cô Hồ Thị Như Mai đang hướng dẫn các học viên.
 Cô Hồ Thị Như Mai đang hướng dẫn các học viên.

Theo các nghiên cứu khoa học, yoga được chứng minh giúp bệnh nhân ung thư phục hồi nhanh chóng trong và sau quá trình điều trị. Một trong các bài tập hỗ trợ quan trọng đó là phương pháp hít thở giúp đào thải độc tố ra ngoài, cung cấp oxy đẩy máu đi nuôi cơ thể. Ngoài ra, động tác thiền trong Yoga giúp cơ thể thư giãn, mang lại sự cân bằng cho trí não. Từ đó làm giảm sự căng thẳng, lo âu trong các đợt điều trị, mang lại niềm tin và sự tích cực từ bên trong cho người bệnh.

Việc điều trị ung thư bằng phương pháp Yoga dường như không còn quá mới nhưng đối với các bệnh nhân ung thư ở Huế thì đây thực sự là một sự sẻ chia về mặt tinh thần rất lớn đối với các bệnh nhân.

Đọc thêm