Lũ sông Hồng dâng cao, phố núi Yên Bái ngập trong biển nước

(PLVN) - Lũ sông Hồng trên báo động 3 gần 2m khiến nhiều tuyến đường ở thành phố Yên Bái ngập sâu, giao thông gián đoạn, nhiều khu vực phải di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Tuyến đường Hoàng Hoa Thám ngập sâu trong nước, người dân phố núi được di dời khỏi nhà bằng thuyền. Ảnh: CTV.

Theo tin cảnh báo phát lúc 15h45 ngày 9/9, mực nước trên sông Thao (sông Hồng) tại Yên Bái là 33,98m, trên mức BDD3 1,98m. Dự kiến trong 6 – 12 giờ tới lũ trên sông Thao tại Yên bái sẽ tương đương năm 2008.

Do nước sông Hồng dâng cao, nhiều khu vực thuộc Thành phố Yên Bái ngập sâu trong biển nước, Ngập úng khiến nhiều tuyến giao thông trên địa bàn thành phố bị tắc nghẽn như đường Thanh Niên, Nguyễn Thái Học, đường qua khu vực Chợ, Ga Yên Bái đường Trần Hưng Đạo, khu vực Bến xe Yên Bái cũ, đường Yên Bái - Khe Sang, đường 32C qua thôn Tiền Phong, Đông Thịnh, xã Giới Phiên.

Mưa lớn và nước sông dâng cao cũng ngập úng, chia cắt nhiều thôn, tổ, hộ gia đình, trọng điểm là tại các xã, phường gồm Âu Lâu, Hợp Minh, Giới Phiên, Văn Phú, Hồng Hà, Nguyễn Thái Học, Yên Ninh, Tuy Lộc, Nam Cường, nơi ngập sâu nhất khoảng 4m.

Nước sông Hồng dâng cao nhiều khu vực trong thành phố Yên Bái ngập sâu. Ảnh: CTV.

Tính đến trưa nay 9/9, trên địa bàn thành phố Yên Bái đã có 5 nhà bị tốc mái, hỏng mái, 5 hộ bị ảnh hưởng do sạt lở đất, 1 cột điện hạ thế tại xã Tân Thịnh bị đổ, 73 cây xanh bị gãy đổ. Hiện tại, thành phố Yên Bái đã tiến hành di dời tạm thời khoảng 3.500 hộ.

Đến nay, các hộ bị thiệt hại về nhà ở, cây xanh, cột điện đã được khắc phục xong. Đối với các hộ đã bị ngập và có nguy cơ cao bị ngập do nước lũ sông Hồng dâng cao tại các xã, phường, Thành phố Yên Bái đã huy động 850 người, chủ yếu là lực lượng công an, quân đội, bảo vệ dân phố và 35 xuồng, thuyền máy, trên 50 xe tải để cùng nhân dân sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn.

Nước sông Hồng dâng cao gần mặt cầu Yên Bái, dự báo lũ sẽ tương đương với năm 2008. Ảnh: CTV.

Ông Nguyễn Ngọc Trúc, Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái, cho biết Thành phố tích cực thực hiện công tác tuyên truyền bà con cần nâng cao tinh thần cảnh giác, ngoài sự hỗ trợ của các cấp, các ngành cũng chủ động để giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Thành phố chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các nhu yếu phẩm, vật dụng cần thiết hỗ trợ nhân dân trong tình huống nước ngập sâu, đồng thời xây dựng phương án khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống, sinh hoạt của nhân dân, ổn định các hoạt động sản xuất, kinh doanh, học tập của các tổ chức, cá nhân.

Theo Đại tá Trần Công Ứng, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh Yên Bái, BCH Quân sự tỉnh đã huy động các lực lượng tinh nhuệ cùng các phương tiện, thiết bị phù hợp để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn. Đặc biệt là các địa bàn phường Hồng Hà, Nguyễn Phúc và xã Tuy Lộc của thành phố.

Trong tình huống thiên tai tiếp tục diễn biến bất lợi, Bộ Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh sẽ xin ý kiến, yêu cầu Quân khu 2 chi viện lực lượng, phương tiện cần thiết để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: CTV.

Theo Báo cáo nhanh của BCH PCTT-TKCN tỉnh Yên Bái, tính đến trưa 9/9 trên địa bàn tỉnh này ghi nhận 5.687 nhà bị thiệt hại do mưa bão; toàn tỉnh có 3 người chết và 4 người bị thương do sạt lở đất. Tổng diện tích cây trồng bị thiệt hại, ảnh hưởng là 1022,86 ha. Hàng loạt tuyến đường bị sạt lở, chia cắt do mưa lũ. Ước tính thiệt hại do mưa lũ khoảng 26 tỷ đồng.