Luật sư của Đoàn Thị Hương tin tưởng thân chủ sẽ trắng án

(PLO) - Tại phiên tòa tranh tụng diễn ra tại Tòa án Cấp cao Shah Alam ở ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia sáng nay (2/10), Đoàn Thị Hương đã không nhận tội giết người.
Đoàn Thị Hương (trái) và bị cáo người Indonesia Siti.
Đoàn Thị Hương (trái) và bị cáo người Indonesia Siti.

Theo tờ New Straits Times của Malaysia, theo thông báo, 9h phiên tòa mới bắt đầu nhưng ngay từ 5h, đông đảo phóng viên Malaysia và phóng viên nước ngoài đã có mặt ở bên ngoài tòa án. 

Tuy nhiên, chỉ có đại diện của 10 hãng truyền thông trong nước và 10 hãng truyền thông nước ngoài được cho vào phòng xử án.

Đến 8h, 2 bị cáo Siti và Hương được đưa đến tòa án trong tình trạng còng tay và mặc áo chống đạn. Khoảng 200 cảnh sát đã được huy động để bảo vệ phiên tòa.

Tại tòa án, sau khi được đọc cáo trạng chống lại mình bằng tiếng Indonesia, thông qua người phiên dịch, Siti đã không nhận tội. 

Tiếp sau đó, Đoàn Thị Hương cũng được nghe cáo trạng bằng tiếng Việt và cũng khẳng định mình vô tội thông qua người phiên dịch.

Theo AFP, cũng tại phiên tòa, công tố viên Muhamad Iskandar Ahmad nhắc đến 4 người khác cũng đã bị truy tố cùng với Hương và Siti về cáo buộc sát công dân Triều Tiên Kim Chol, các luật sư bào chữa đã ngay lập tức yêu cầu tòa công bố tên của 4 người này.

Cảnh sát Malaysia nói rằng 4 nghi phạm người Triều Tiên này đã bỏ trốn khỏi nước này ngay trong ngày xảy ra vụ giết người. 

Nhóm luật sư bào chữa cho 2 nữ nghi phạm khẳng định những người này mới là nghi phạm chính trong vụ việc. Họ cũng tin tưởng rằng cả 2 sẽ được chứng minh vô tội tại tòa.

“Chúng tôi khá tự tin rằng khi phiên tòa kết thúc, họ có thể sẽ được tha bổng”, ông Hisyam Teh Poh Teik, luật sư của Hương cho hay.

Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 30/11. Với cam kết sẽ đảm bảo các bị cáo được xét xử công bằng, cơ quan công tố dự kiến sẽ triệu tập khoảng 30-40 nhân chứng. Các luật sư bào chữa cho các bị cáo dự kiến cũng sẽ mời một số người ra làm chứng.

Đọc thêm