Lực lượng biên phòng tăng cường công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển

(PLVN) - Chỉ trong năm 2022, lực lượng biên phòng và các đơn vị phối hợp đã tiếp nhận 169 tin báo tai nạn trên biển, phối hợp tìm kiếm cứu nạn, khắc phục sự cố, cứu hộ 32 phương tiện/428 người, góp phần tạo được niềm tin cho bà con ngư dân an tâm bám biển, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Lực lượng biên phòng tăng cường công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển

Tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sóc Trăng, chiều 24/2, diễn ra hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của biên phòng các tỉnh, thành phố, Hải đoàn Biên phòng 18, 28 với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III.

Dự hội nghị có ông Trần Văn Lâu – Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng; Đại tá Vũ Văn Hưng – Phó Tham mưu trưởng BĐBP. Đại tá Lê Hồng Hà – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Sóc Trăng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Năm 2022, Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố (Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang), Hải đoàn Biên phòng 18, 28 và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III đã phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp nhận, chuyển giao các thông tin liên quan đến sự cố, tai nạn trên biển.

Các đơn vị đã tiếp nhận 169 tin báo tai nạn trên biển từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có 105 tin báo có giá trị. Riêng lực lượng biên phòng cung cấp 41 tin; qua đó phối hợp tìm kiếm cứu nạn, khắc phục sự cố, cứu hộ 32 phương tiện/428 người (trong đó có 324 người nước ngoài). Bên cạnh đó, các đơn vị chủ động phối hợp chăm sóc y tế ban đầu cho các thuyền viên, ngư dân bị nạn, giải quyết các vấn đề phát sinh theo đúng quy chế, quy định pháp luật hiện hành và các Điều ước Quốc tế mà Việt Nam ký kết.

Các đơn vị thường xuyên trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển, huấn luyện, luyện tập sát với tình hình thực tế, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Đồng thời, lực lượng này cũng phối hợp với ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tổ chức 37 buổi tuyên truyền cho 1.267 chủ tàu cá, thuyền trưởng; phát trên 2.000 tờ rơi tuyên truyền các loại trên địa bàn các tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Sóc Trăng, Bạc Liêu....

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu thông tin về thực hiện tìm kiếm cứu nạn của tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu thông tin về thực hiện tìm kiếm cứu nạn của tỉnh

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu cho biết, năm 2022 tình hình thời tiết, khí hậu, thủy văn trên vùng biển Tây Nam Bộ nói chung, vùng biển tỉnh Sóc Trăng nói riêng có những diễn biến bất thường, phức tạp. Trên vùng biển Sóc Trăng đã xảy ra 9 vụ tai nạn/8 phương tiện/33 người, trong đó cứu nạn 26 người an toàn.

BĐBP tỉnh Sóc Trăng đã quán triệt đầy đủ các văn bản của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Biên phòng và tham mưu UBND tỉnh, xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án về phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thực hiện tốt các Quy chế phối hợp với các đơn vị. Đơn vị thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ “Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật chất tại chỗ; hậu cần tại chỗ” và nguyên tắc “Tích cực, chủ động, liên tục, kịp thời, an toàn, hiệu quả”.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra năm 2023, Đại tá Vũ Văn Hưng – Phó Tham mưu trưởng BĐBP đề nghị biên phòng các tỉnh, thành phố từ Bình Thuận đến Kiên Giang, Hải Đoàn Biên phòng 18, 28 và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phòng, chống thiên tại, tìm kiếm cứu nạn.

Các đơn vị cần xác định rõ vai trò, vị trí, chức năng nhiệm vụ trong thực hiện công tác phối hợp, duy trì nghiêm công tác trực và trao đổi thông tin; luyện tập các phương án tìm kiếm cứu nạn. Làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, máy móc, trang thiết bị, phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Đồng thời, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ chủ động, sáng tạo, tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, tiềm kiếm cứu nạn cũng được thực hiện tốt. Qua công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển giữa các đơn vị góp phần tạo được niềm tin cho bà con ngư dân an tâm bám biển, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố, Hải đoàn Biên phòng và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III ký kết Quy chế phối hợp mới

Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố, Hải đoàn Biên phòng và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III ký kết Quy chế phối hợp mới

Tại hội nghị, BĐBP các tỉnh, thành phố, Hải đoàn Biên phòng 18, 28 và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III ký kết Quy chế phối hợp mới thay thế thế Quy chế đã ký kết năm 2015.

Đọc thêm