Lực lượng Nga tập trận với tên lửa “không thể đánh chặn”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/4 thông báo đội hình tên lửa Irkutsk được trang bị các bệ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa di động Yars đã kết thúc các cuộc tập trận chỉ huy và nhân viên.
Một vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars của Nga.
Một vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars của Nga.

"Lực lượng tên lửa chiến lược đã hoàn thành cuộc tập trận chỉ huy và tham mưu với đội hình tên lửa Irkutsk được trang bị bệ phóng tên lửa Yars. Tổng cộng, cuộc tập trận có sự tham gia của hơn 3.000 nhân viên và khoảng 300 thiết bị", hãng tin TASS dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo tuyên bố, cuộc tập trận cho thấy mức độ sẵn sàng chiến đấu cao của đội hình tên lửa Irkutsk và tính chuyên nghiệp của các quân nhân Nga.

“Trong quá trình diễn tập chỉ huy và tham mưu, các thành viên của Đội tên lửa chiến lược Irkutsk đã hoàn thành một loạt mục tiêu và kịch bản, đặc biệt là thực hiện các cuộc diễn tập chuyên sâu dọc theo các tuyến đường tuần tra chiến đấu”, tuyên bố khẳng định.

Trong cuộc tập trận, các đội phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars đã thực hành tiến hành các cuộc hành quân 100 km, phân tán các bệ phóng khi thay đổi vị trí hiện trường và trang bị, tổ chức ngụy trang và đảm bảo an ninh chiến đấu.

Các nhân viên của Lực lượng tên lửa chiến lược cũng diễn tập để chống lại các nhóm trinh sát.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, cuộc tập trận giúp nâng cao mức độ sẵn sàng của nhân viên và khả năng tương tác của các đơn vị và đội hình của Lực lượng tên lửa chiến lược.

Yars là một hệ thống tên lửa chiến lược của Nga bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa động cơ động hoặc phóng từ bệ phóng với đầu đạn MIRVed (thiết bị có thể nhắm nhiều mục tiêu độc lập).

Hệ thống tên lửa này được phát triển bởi Viện Công nghệ nhiệt Moscow dưới sự giám sát của Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Nga Yuri Solomonov. Yars là một phiên bản sửa đổi của hệ thống tên lửa Topol-M.

Trước đây, Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga Serge Karakaev từng cho rằng không có bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có nào có thể đánh chặn được tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars của nước này.

“Tên lửa này là hiện thân cho những thành tựu khoa học và công nghệ mới nhất. Nó sử dụng các giải pháp kỹ thuật mới cho phép không chỉ gây phức tạp đáng kể mà còn khiến bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào cũng không thể đánh chặn”, ông Karakaev nêu rõ.

Theo các nguồn tin, tên lửa này có tầm bắn gần 11.000 km. Nó có thể mang nhiều đầu đạn nhắm tới các mục tiêu độc lập, ít nhất là 3 đầu đạn có sức công phá 500 kiloton hoặc 6 đầu đạn từ 150-300 kiloton.

Đọc thêm