Lực lượng phòng không nhân dân TX.Sơn Tây: Huấn luyện sát thực tế chiến đấu

“Hướng 32, chiếc đầu, tốp đầu, cự ly 1800m, điểm xạ dài, chuẩn bị…bắn”- nghe tiếng hô trên khi nhìn thấy hai nòng súng 14,5mm đang hướng lên trời, hẳn nhiều người nghĩ rằng, đây là một buổi huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của một đơn vị phòng không chủ lực….

“Hướng 32, chiếc đầu, tốp đầu, cự ly 1800m, điểm xạ dài, chuẩn bị…bắn”- nghe tiếng hô trên khi nhìn thấy hai nòng súng 14,5mm đang hướng lên trời, hẳn nhiều người nghĩ rằng, đây là một buổi huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của một đơn vị phòng không chủ lực….

Tự vệ phòng không thị xã Sơn Tây hiệp đồng chiến đấu.
Tự vệ phòng không thị xã Sơn Tây hiệp đồng chiến đấu.

Theo chân đoàn công tác của Cục Phòng không- Lục quân, chúng tôi có dịp “mục sở thị” công tác huấn luyện chiến đấu lực lượng phòng không dân quân tự vệ (DQTV) thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Giữa đồi thông lộng gió, các trận địa công sự phòng không đã được ngụy trang bằng lá cây rừng. Hai nòng súng 14,5mm lúc cao lúc thấp, lúc quay phải, lúc quay trái như để sục sạo phát hiện mục tiêu. Tiếng của người chỉ huy hô vang: “Hướng 32, chiếc đầu, tốp đầu, cự ly 1800m, điểm xạ dài, chuẩn bị…bắn”…

Trung đội trưởng Trung đội súng máy Phòng không 14,5mm Nguyễn Hữu Dũng giới thiệu: “Đây là loại súng bắn liên thanh, có tốc độ bắn nhanh, dùng để tiêu diệt các loại mục tiêu trên không ở độ cao dưới 1.500m, khi cần thiết có thể dùng để tiêu diệt các mục tiêu mặt đất, mặt nước như: tàu chiến loại nhẹ, xe bọc thép…Dưới sự hướng dẫn của các đồng chí trợ lý binh chủng Ban Chỉ huy quân sự  thị xã, chúng tôi vừa trải qua 12 ngày huấn luyện với lọai vũ khí này”.

Mùa huấn luyện năm nay, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) thị xã tiếp tục đổi mới toàn diện về nội dung và phương pháp tổ chức huấn luyện. Trước hết là giảm tối đa thời gian huấn luyện lý thuyết, tăng huấn luyện thực hành sát điều kiện tác chiến. Bên cạnh việc thực hiện chương trình giáo dục chính trị cơ bản, theo đúng nội dung kế hoạch, Ban CHQS thị xã còn tiến hành giáo dục thường xuyên ngay trong từng khoa mục huấn luyện, làm cho các xạ thủ hiểu rõ ý nghĩa của các hành động chiến đấu. Nội dung huấn luyện phù hợp với thực tế nhiệm vụ chiến đấu của Trung đội; đồng thời, coi trọng huấn luyện cả kỹ thuật và chiến thuật, ngụy trang bí mật, tạo ra không khí chiến trường sát gần với thực tế.

Trao đổi với chúng tôi, trung tá Phùng Đức Thắng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS thị xã Sơn Tây - cho biết: “Đêm qua, tại vị trí này các chiến sỹ đã được thực hành chiến đấu ban đêm. Chúng tôi tập trung huấn luyện thao tác cá nhân và hiệp đồng khẩu đội, trung đội. Huấn luyện nhận dạng máy bay, biết phân biệt máy bay địch, ta, huấn luyện cơ động trên địa hình phức tạp”. “Huấn luyện đêm thì các anh huấn luyện vào lúc mấy giờ ?”- tôi tò mò hỏi. “Bắt đầu từ 19 giờ, đến 21 giờ thì kết thúc bài học”. “Vậy anh em chiến sỹ phải ở tập trung quanh đây không thì vất vả lắm!”

Dẫn tôi đến đến một điểm cao của quả đồi, anh Thắng chỉ tay về phía một số cơ quan, doanh nghiệp và nói: “Trung đội tự vệ phòng không 14,5mm của thị xã được tuyển chọn từ 2 đơn vị: Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung và Công ty Cổ phần Khí cụ điện I- Vinakip. Hai đơn vị này ở cạnh nhau, rất thuận lợi cho việc đi lại, học tập. Các chiến sỹ đều là những cán bộ nòng cốt của nhà trường và công ty, có trình độ đại học và trên đại học nên chúng tôi rất yên tâm khi giao nhiệm vụ”

Qua kiểm tra của đoàn cán bộ Cục Phòng Không- Lục quân đối với lực lượng tự vệ phòng không thị xã Sơn Tây cho thấy: Kế hoạch huấn luyện, tiến trình biểu, giáo án, mô hình học cụ đều được Ban CHQS thị xã chuẩn bị đầy đủ. Các đồng chí cán bộ kiêm lên lớp cho phân đội có phương pháp sư phạm rất bài bản. Sổ sách ghi chép của các xạ thủ sạch sẽ, lưu giữ cẩn thận. Khi đoàn kiểm tra yêu cầu trung đội tổ chức cơ động, chiếm lĩnh trận địa, các xạ thủ đã hiệp đồng chặt chẽ giữa các số khẩn trương làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu…

Thượng tá Nguyễn Tài Liêm - Phó trưởng phòng quân huấn Cục PK- LQ, trưởng đoàn - nhận xét: “Chúng tôi đánh giá cao sự cố gắng rất lớn của Ban CHQS thị xã Sơn Tây cũng như cơ quan chủ nhiệm Phòng Không- Bộ Tư lệnh Thủ đô. Các đồng chí đã tập trung chỉ đạo huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ phòng không cả ban ngày và ban đêm theo đúng chương trình của Bộ quy định; duy trì nghiêm các chế độ bảo quản vũ khí, nền nếp kiểm tra kỹ thuật, đảm bảo an toàn về người và vũ khí trang bị”.

Với bề dày kinh nghiệm trong huấn luyện và truyền thống cách mạng hào hùng, LLVT thị xã Sơn Tây tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, duy trì lực lượng DQTV phòng không cùng với lực lượng DQTV các chuyên ngành khác thành thạo nghiệp vụ sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống…

Hữu Thu

Đọc thêm