Lực lượng tên lửa chiến lược Nga tập trận quy mô lớn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một cuộc tập trận chỉ huy và tham mưu quy mô lớn của Lực lượng tên lửa chiến lược Nga, với sự tham gia của hơn 3.000 quân nhân, đã bắt đầu ở Nga vào ngày 29/3.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hãng tin TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của Đội hình tên lửa Omsk và Đội hình tên lửa Novosibirsk, được trang bị các bệ phóng di động Yars.

"Về tổng thể, cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của hơn 3.000 quân nhân và khoảng 300 thiết bị quân sự. Một ủy ban của Bộ Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược sẽ đánh giá sự phối hợp của các quân nhân Nga trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Cuộc tập trận diễn ra tại ba khu vực của Nga, phù hợp với lịch trình huấn luyện chiến đấu của Bộ Quốc phòng Nga trong năm 2023.

Theo tuyên bố, trong quá trình tập trận, các quân nhân của Lực lượng tên lửa chiến lược sẽ thực hiện một loạt các biện pháp huấn luyện ẩn nấp và phản công với các hệ thống khảo sát trên không hiện đại, phối hợp với các đơn vị quân sự của Quân khu Trung tâm và Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga.

Hệ thống tên lửa RS-24 Yars là một biến thể của tên lửa Topol-M. Đây là hệ thống tên lửa chiến lược của Nga được trang bị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn.

Hệ thống này do Viện Công nghệ Nhiệt Moscow thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga phát triển, bao gồm phiên bản di động và hầm phóng.

Theo ông Viktor Murakhovsky - thành viên Hội đồng chuyên gia của Ủy ban công nghiệp - quân sự Nga, tổ hợp tên lửa chiến lược RS-24 Yars đang dần trở thành tên lửa chính trong danh mục các hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga.

Tên lửa có độ chính xác cao, tầm bay tối đa khoảng 12.000km, được trang bị đầu đạn có thể tách rời theo từng mục tiêu.