Lực lượng vũ trang Bình Định 'đội mưa dầm lũ' ứng cứu người dân

(PLO) - Mưa lớn liên tục nhiều ngày qua đã gây ra lũ quét ở các huyện trung du, miền núi và ngập úng vùng hạ du nhiều địa phương trong tỉnh Bình Định. 
Các lực lượng tập trung gia cố đoạn đê bị lũ xâm thực. (Ảnh: Nguyễn Phúc)
Các lực lượng tập trung gia cố đoạn đê bị lũ xâm thực. (Ảnh: Nguyễn Phúc)

Chủ động ứng phó với thiên tai, trước, trong và sau lũ, Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bình Định đã huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ bộ đội địa phương và dân quân cơ động, dân quân tại chỗ cùng 16 xuồng, ca nô, 32 xe ô tô các loại tham gia di dời 79 hộ với 355 người dân và tài sản ra khỏi vùng ngập sâu; cấp phát 550 thùng mì tôm và 800 chai nước uống cho người dân các vùng bị thiên tai.

Tại huyện Tuy Phước, sáng 4/11, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện đã huy động 15 cán bộ, chiến sĩ của Cơ quan quân sự và 15 dân quân thị trấn Diêu Trì khẩn trương khắc phục sự cố lở đê sông Hà Thanh, đoạn qua đội 3, thôn Luật Lễ, dài khoảng 20m, làm sập một phần ngôi nhà của chị Huỳnh Thị Nhân và uy hiếp 4 căn nhà khác liền kề. Cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương giúp các hộ dân di dời tài sản đến nơi an toàn, đồng thời khẩn trương khắc phục đoạn đê bị sạt lở.

Trung tá Phạm Thanh Hà - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Tuy Phước trực tiếp chỉ huy lực lượng ứng cứu - cho biết: “Do đoạn đê bị sạt lở khá sâu, phương án dùng đá đổ xuống không hiệu quả nên chúng tôi phải dùng tre đóng cọc và dùng tôn chắn dọc đoạn sạt lở ngăn không cho nước xoáy sâu thêm”.

Tiếp đó, ngày 5/11, nước lũ đã cuốn bèo từ nhiều nơi tấp vào chân cầu Mỹ Cang, xã Phước Sơn, đe dọa an toàn của cây cầu này. 20 cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Tuy Phước đã phối hợp cùng địa phương nhanh chóng giải phóng lượng rác để khơi thông dòng chảy. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Thành - Chính trị viên Ban CHQS huyện, hiện nay trên địa bàn xã Phước Thắng có khoảng 13ha ruộng đang bị bèo vùi sâu trên dưới 1 mét, rất cần sự “vào cuộc” của các lực lượng chức năng nhằm giúp bà con sớm ổn định sản xuất.

Tại thành phố Quy Nhơn, 8h30 phút sáng ngày 3/11, nhận mệnh lệnh của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, phân đội phòng chống lụt bão gồm 25 cán bộ, chiến sĩ của Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Lê Đức Năm, Phó Tham mưu trưởng chỉ huy, gấp rút lên đường, cơ động về hướng khu vực 1, phường Trần Quang Diệu.

Dưới trời mưa tầm tã, những chiếc xuồng cứu hộ của Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện và dân quân tại chỗ đã khéo léo vượt qua các chướng ngại vật và mạng lưới dây điện, tiếp cận từng ngôi nhà đang bị ngập sâu. Sau nhiều giờ đồng hồ vừa động viên, thuyết phục, vừa triển khai cứu nạn, bộ đội đã di dời 10 hộ dân với 45 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm. 

Tại huyện Phù Cát, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện cùng lực lượng dân quân địa phương đã tiến hành di dời hơn 11 hộ dân xã Cát Nhơn với 55 nhân khẩu và tài sản có nguy cơ ngập sâu trong lũ đến trụ sở UBND xã trú ẩn. Tại các huyện An Nhơn, Hoài Nhơn và Tây Sơn, LLVT đã đưa 26 hộ (111 nhân khẩu) đến nơi cao ráo.

Thường xuyên luyện tập các phương án cứu hộ, cứu nạn, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phát huy “4 tại chỗ”, các đơn vị LLVT tỉnh Bình Định đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện ứng cứu có hiệu quả, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân, tỏa sáng phẩm chất cao đẹp “vì nhân dân phục vụ” của Bộ đội Cụ Hồ… 

Đọc thêm