Lượng khách du lịch đến Cao Bằng tăng 146% so với cùng kỳ

ui(PLVN) - Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, 3 tháng đầu năm 2023, lượng khách du lịch đến ước đạt 321.694 lượt, tăng 146% so với cùng kỳ năm ngoái...
Khách du lịch đến tham quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó (Ảnh: Minh Ngọc)

Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 4.291 lượt, tăng 1495,2% so với cùng kỳ, đạt 4,3% kế hoạch; khách du lịch nội địa ước đạt 317.403 lượt, tăng 143% so với cùng kỳ, đạt 26,5% kế hoạch. Doanh thu du lịch ước đạt 210 tỷ đồng, tăng 1.204,3% so với cùng kỳ, đạt 23,3% kế hoạch.

Trong thời gian qua, mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng với sự tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 651/KH-UBND ngày 22/3/2022 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động phục hồi và mở cửa du lịch tỉnh trong điều kiện bình thường mới, ngành du lịch tỉnh Cao Bằng đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Suối Lênin tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó (Ảnh: Minh Ngọc)

Để chuẩn bị tốt nhất cho hoạt động du lịch trong mùa cao điểm sắp tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng đã phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông và xúc tiến, quảng bá trong tỉnh, các tỉnh, thành trong nước và ngoài nước. Trong đó, có hoạt động tổ chức các hoạt động đón đoàn khách du lịch đầu tiên đến tỉnh, tổ chức Lễ hội về nguồn Pác Bó năm 2023; Phát hành các ấn phẩm xúc tiến quảng bá du lịch Cao Bằng như: Cẩm nang du lịch Cao Bằng, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950, Vườn quốc gia Phja Oắc - Phja Đén, danh thắng quốc gia hồ Thang Hen, Mắt Thần núi và clip ẩm thực Non nước Cao Bằng; đề xuất các hoạt động xúc tiến đầu tư lĩnh vực du lịch năm 2023.

Bà Nông Thị Tuyến - Trưởng Phòng Quản lý nghiệp vụ du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng cho biết: “Để thu hút khách du lịch đến với Cao Bằng trong thời gian tới, ngành du lịch, các địa phương, các khu, điểm du lịch cần thực hiện nhiều giải pháp, trong đó, quan tâm chỉnh trang, tạo điểm nhấn, tăng sức hấp dẫn về cảnh quan”.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng cũng tập trung quan tâm đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông, bãi đỗ xe, nhà vệ sinh; làm tốt công tác quản lý, vệ sinh môi trường. Tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn thu hút du khách. Cùng với đó là hỗ trợ các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch kết nối, tìm kiếm đối tác, thúc đẩy cơ hội trao đổi nguồn khách du lịch nội địa và quốc tế; vận động các đơn vị tham gia và đăng ký các gói kích cầu du lịch; triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn, hỗ trợ Hiệp hội Du lịch tỉnh trong việc chuyển đổi hóa đơn điện tử...

Đọc thêm