Lý do gì khiến Triều Tiên tỏ thái độ gay gắt?

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 10/2, Triều Tiên lên tiếng phản pháo Liên minh châu Âu (EU) vì lên án hàng loạt vụ phóng tên lửa hồi tháng trước của nước này.
Truyền hình Hàn Quốc phát sóng một bản tin về vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung của Triều Tiên vào ngày 30/1. (Yonhap)
Truyền hình Hàn Quốc phát sóng một bản tin về vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung của Triều Tiên vào ngày 30/1. (Yonhap)

Trong một tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Triều Tiên, Chủ tịch Hiệp hội Triều Tiên-châu Âu của Ri Sang-rim lên án những phát biểu gần đây của EU rằng, khối này tố cáo các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế và khu vực.

Tuyên bố nêu rõ: "Chúng tôi thẳng thừng tố cáo và bác bỏ điều này vì đây là hành vi xâm phạm trắng trợn chủ quyền của chúng tôi và là hành động can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước chúng tôi".

Theo ông Ri Sang-rim, các biện pháp của Triều Tiên là "để tăng cường khả năng phòng thủ quốc gia, không gây ra bất kỳ mối đe dọa hoặc tổn hại nào cho các nước láng giềng và khu vực".

Tài liệu này nói thêm rằng, trong cộng đồng quốc tế - nhiều nước hiện cho rằng, Mỹ - một bên trực tiếp liên quan đến vấn đề bán đảo Triều Tiên - nên có hành động thực tế để ngăn chặn vòng luẩn quẩn của căng thẳng ngày càng sâu sắc.

Chỉ trong tháng 1, Triều Tiên đã tiến hành 7 đợt thử tên lửa, thậm chí còn ám chỉ khả năng phá bỏ lệnh đình chỉ thử hạt nhân và tên lửa tầm xa vốn được nước này tuân thủ nhiều năm.

Các quốc gia phương Tây, trong đó có nhiều nước châu Âu liên tục lên tiếng phản đối các vụ phóng thử này, đồng thời Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng đã phải tổ chức hai phiên họp liên quan các vụ việc.