Lý do Hạnh Thúy từng định bỏ nghề diễn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nữ diễn viên “Thương con cá rô đồng” đã vô cùng tuyệt vọng và có ý định bỏ nghề chỉ vì cách cư xử không đúng của một người anh trong nghề.

Hạnh Thúy sinh năm 1976 tại Bến Tre. Cùng Việt Hương, Thúy Nga, Tiết Cương..., Hạnh Thúy là lớp học trò đầu tiên của NSƯT Minh Nhí tại trường Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Trên màn ảnh, nữ diễn viên ghi dấu ấn trong các tác phẩm như: Cái bóng bên chồng, Hương bưởi, Trái tim quái vật, Ở đây có nắng, Thương con cá rô đồng...

Dù là nghệ sĩ nổi tiếng, thế nhưng, mới đây khi xuất hiện trong một chương trình, Hạnh Thúy gây bất ngờ khi chia sẻ về quãng thời gian khó khăn, đặc biệt là ý định bỏ nghề chỉ vì cách cư xử không đúng của một người anh trong nghề. “Lúc đó, tôi cảm thấy tuyệt vọng lắm, sao họ có thể đối xử với tôi như vậy. Tôi cảm giác mình không được bước chân vào nghề nữa vì chắc anh này ghét tôi lắm. Tôi buồn rầu đau khổ chắc phải cả tuần”.

Hạnh Thúy từng muốn bỏ nghề vì những lời nói khó nghe từ đàn anh.

Hạnh Thúy từng muốn bỏ nghề vì những lời nói khó nghe từ đàn anh.

Thế nhưng, sau đó, cô vượt qua giai đoạn này bằng cách tìm một chỗ làm khác tốt hơn và chứng minh bản thân có đủ năng lực để tiếp tục với nghề. “Tôi nghĩ rằng có những vấn đề bạn tự trầm trọng hóa lên thôi. Một khi đã đẩy cái gì đó vào bi kịch mà bạn không còn cách nào để lựa chọn nữa thì hướng giải quyết tốt nhất là mặc kệ đi. Và tôi nghĩ mặc kệ là cách dễ làm nhất lúc đó”, nữ diễn viên chia sẻ.

Đến thời điểm hiện tại, sau khi đã trải qua nhiều sóng gió, với Hạnh Thúy, mỗi một phút trôi qua trong cuộc đời đều rất ý nghĩa. “Ngay cả những thời gian mà mọi người nói là rảnh rỗi thì tôi nghĩ rằng đó là thời gian để nghỉ ngơi, tận hưởng. Đó là thời gian mà bản thân mình có quyền không làm gì cả để chuẩn bị năng lượng cho một ngày mới”. Đặc biệt, nữ diễn viên cho biết, bản thân có quá nhiều năng lượng nhưng cũng chính điều đó làm cô cảm thấy cuộc sống trở nên ý nghĩa.

Đọc thêm