Lý do Ngọc Châu, Huỳnh Lập bị buộc thôi học

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vì bị "cuốn" vào những cuộc thi, Ngọc Châu không thể lấy bằng tốt nghiệp, trong khi Huỳnh Lập vì "mê" chạy show không đến lớp nên cũng bị buộc thôi học.

Ngày 13/5, thông tin Ngọc Châu chưa thể tốt nghiệp đại học như lời hứa với mẹ gây chú ý với công chúng.

Cụ thể, trong cuộc trò chuyện cùng mẹ trong "Dream of Vietnam", Hoa hậu thừa nhận: "Ngày xưa con nói với mẹ đã học gần xong, làm thêm khóa luận và đồ án sẽ tốt nghiệp. Tuy nhiên, còn 1 - 2 đồ án chưa làm nên con chưa thể lấy bằng ra. Do quá hạn đào tạo, trường không cho con quay lại học tiếp nên giờ con không thể lấy bằng được nữa".

Ngọc Châu cho biết thời điểm đó, cô bị cuốn vào những cuộc thi và phải lựa chọn con đường cho riêng mình. "Lúc con thi Hoa hậu Hoàn vũ là lúc có thông báo về việc sẽ gia hạn hay đi học tiếp. Lúc đó con đi thi, con cuốn theo cuộc thi, khi đầu tư, tập trung vào một bên nhiều quá thì bên còn lại sẽ bị lơ là và cũng không để ý.

Sau này thi xong, con quay về trường thì mới biết được thông tin như vậy. Con quay lại trường, làm đơn để xét và học tiếp để lấy được cái bằng nhưng trường nói rằng đây là quy định của Bộ Giáo dục và trường không thể giải quyết", cô kể.

Ngọc Châu chia sẻ với mẹ chuyện bị thôi học. Ảnh: Nhà sản xuất.

Ngọc Châu chia sẻ với mẹ chuyện bị thôi học. Ảnh: Nhà sản xuất.

Trước lời thú nhận của Ngọc Châu, mẹ cô không tránh khỏi buồn lòng, tuy nhiên bà thông cảm và động viên con nỗ lực với quyết định của mình và phát triển theo con đường đã chọn vì "chuyện cũng đã xảy ra". Về phía Ngọc Châu, cô chia sẻ sẽ học thêm chuyên ngành khác phù hợp với định hướng trong tương lai.

Trước đó, Ngọc Châu được biết đến là sinh viên ngành Công nghệ Sinh học của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Thời điểm người đẹp quê Tây Ninh tham dự cuộc thi "Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022", cô xin bảo lưu kết quả học tập để đảm bảo lịch trình cuộc thi.

Cùng ngày, Huỳnh Lập gây bất ngờ khi tiết lộ tại "Trà chiều cùng mợ chảnh" việc từng bị buộc thôi học do mải mê làm nghệ thuật mà không đến lớp. "Trước đó, tôi đã học ngành đạo diễn được 3 năm rồi. Lúc thi Cười xuyên Việt, tôi nghỉ nhiều quá. Đến một ngày, tôi nhận được đơn buộc thôi học vì không hoàn thành số lượng buổi học. Thế là tôi ngừng học đến giờ", nam diễn viên kể.

Huỳnh Lập kể chuyện bị thôi học với đàn chị Lý Nhã Kỳ. Ảnh: Linh Phạm

Huỳnh Lập kể chuyện bị thôi học với đàn chị Lý Nhã Kỳ. Ảnh: Linh Phạm

Dù không có duyên với chuyện học hành chính quy nhưng sao nam không bi quan. Anh tích lũy kiến thức và học hỏi kinh nghiệm từ các tiền bối, đồng nghiệp qua từng dự án. Bên cạnh làm nghệ thuật, Huỳnh Lập nói anh còn rất quan tâm đến hoạt động xã hội. Một trong những hoạt động anh và nhóm bạn duy trì nhiều năm qua là phụ giúp công nhân vệ sinh dọn dẹp đường phố vào đêm giao thừa tại Long Xuyên (An Giang).

Đọc thêm