Mai Phương: ‘Tôi vẫn giữ được năng lượng dù không thắng Top Model’

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mai Phương cùng 111 đại diện mới thi Top Model, phần thi phụ được yêu thích của Miss World 2024. Có phần trình diễn ấn tượng cùng 2 thiết kế được đánh giá cao về phần nhìn nhưng may mắn chưa đến với người đẹp sinh năm 1999.

Trượt top 5 khu vực châu Á, Mai Phương nói cô vẫn giữ được năng lượng tích cực, chuẩn bị tốt cho các phần thi sau của Miss World 2024 (Hoa hậu Thế giới), đặc biệt là phỏng vấn kín.

“Tôi hạnh phúc khi được khán giả Việt Nam dõi theo, ủng hộ. Dù không vào top 5 khu vực châu Á, tôi vẫn giữ được năng lượng và sẵn sàng cho phần thi tiếp. Tôi thấy mình được học hỏi và trưởng thành hơn nhiều qua từng phần thi. Điều tôi thấy tự hào nhất là được trình diễn các thiết kế từ Việt Nam gửi khán giả toàn cầu”, Mai Phương nói.

Mai Phương giữ năng lượng tích cực, chuẩn bị tốt cho các phần thi của Miss World. Ảnh: SV

Mai Phương giữ năng lượng tích cực, chuẩn bị tốt cho các phần thi của Miss World. Ảnh: SV

Đại diện Việt Nam cho biết cô vui khi bạn thân Miss World Turkey đạt giải nhì ở phần thi phụ. Cô cho biết động viên các cô gái khác nỗ lực ở phần thi sau.

Tại phần thi Top Model, Mai Phương mang đến 2 bộ trang phục của nhà thiết kế Việt Nam. Trong đó, Pearl Rain là thiết kế được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của những viên ngọc trai biển cả. Điểm đặc biệt trong thiết kế là phần cánh tháo rời, giúp đại diện Việt Nam có phần trình diễn gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo.

Đầu tư mạnh ở phần trang phục, việc Mai Phương không có thành tích ở phần thi Top Model làm một số người hâm mộ thấy tiếc nuối. Là người trực tiếp theo dõi thí sinh, đạo diễn Hoàng Nhật Nam nói Miss World là cuộc thi không livestream (phát trực tiếp) để khán giả thấy vẻ đẹp từng thí sinh.

Trước đó, người đẹp gây tiếc nuối khi trượt top 5 Top Model khu vực châu Á. Ảnh: SV

Trước đó, người đẹp gây tiếc nuối khi trượt top 5 Top Model khu vực châu Á. Ảnh: SV

“Khi xem trực tiếp, tôi thấy nhiều thí sinh nổi bật, chiều cao tốt và gương mặt đẹp, trình độ học vấn và những trải nghiệm cuộc sống ấn tượng. Tuy nhiên, Mai Phương đã và đang làm tốt, tự tin. Kỹ năng catwalk, thần thái và sự nỗ lực đều đáng ghi nhận. Thí sinh tham gia Miss World đều mạnh, chúng ta nên chấp nhận cuộc chơi công bằng”, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết từ Ấn Độ.

Về lý do đại diện Ấn Độ thắng giải Trang phục Đẹp nhất, đạo diễn nói giám khảo có quan điểm riêng và khán giả cần tôn trọng quyết định đó. Song, khán giả có quyền phản biện, nêu quan điểm riêng.

“Tôi nhận thấy trang phục của đại diện Ấn Độ hài hòa. Giám khảo có lý do để chọn thiết kế đó chiến thắng. Đại diện chủ nhà có chiều cao đến 1m77, gương mặt thanh thoát, tóc đẹp. Có thể cô đã truyền tải thông điệp với tone màu đen huyền bí trong bộ trang phục. Cuối cùng, tôi nghĩ rằng đại diện chủ nhà là đối thủ mạnh tại Miss World 2024” - anh nhận định.

Trước đó, CEO Phạm Kim Dung, đạo diễn Hoàng Nhật Nam gác lại hết công việc, sang Ấn Độ một tuần (từ ngày 29/2-6/3) để ủng hộ, giúp Mai Phương lên tinh thần, hoàn thành 2 đêm thi quan trọng thuộc khuôn khổ Miss World là Top Model và Gala Beauty with a Purpose.

Vợ chồng đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Phạm Kim Dung bay sang Ấn Độ để ủng hộ đại diện Việt Nam. Ảnh: SV

Vợ chồng đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Phạm Kim Dung bay sang Ấn Độ để ủng hộ đại diện Việt Nam. Ảnh: SV

Suốt quá trình diễn ra phần thi Top Model, cặp đôi đạo diễn - CEO trở thành “phóng viên bất đắc dĩ”, cập nhật tình hình của Mai Phương và thí sinh cuộc thi Miss World 2024 đến người hâm mộ.

Đọc thêm