Malaysia ấn định thời gian bầu cử

(PLO) - Ủy ban Bầu cử Malaysia ngày 10/4 thông báo tổng tuyển cử của nước này sẽ được tiến hành vào ngày 9/5 tới.
Thủ tướng Malaysia Najib Razak công bố cương lĩnh tranh cử ngày 8/4. (Ảnh: THX/VTV)
Thủ tướng Malaysia Najib Razak công bố cương lĩnh tranh cử ngày 8/4. (Ảnh: THX/VTV)

Theo Reuters, thông tin trên được Chủ tịch Ủy ban bầu cử Malaysia Mohd Hashim Abdullah công bố tại cuộc họp báo ngày 10/4. “Ủy ban bầu cử đã họp và thống nhất rằng bầu cử phải được tiến hành trong vòng 60 ngày kể từ ngày giải tán Quốc hội”, ông Abdullah thông tin.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak thông báo giải tán Quốc hội hôm  9/4 vừa qua. Theo ông Abdullah, việc tiếp nhận đề cử các ứng viên sẽ được bắt đầu vào ngày 28/4. Điều này đồng nghĩa với việc các ứng viên sẽ có 11 ngày để vận động tranh cử.

Thủ tướng Razak được dự báo sẽ tiếp tục tại vị sau cuộc bầu cử tới đây, nhưng theo các nhà quan sát ông sẽ phải đấu tranh rất quyết liệt với cựu cố vấn cũng là cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad.