Malaysia bắt 16 nghi phạm khủng bố

(PLO) - Cảnh sát Malaysia cho biết đã bắt giữ 16 nghi phạm khủng bố, bao gồm 14 bị cáo có liên quan đến việc tổ chức đánh bom tại hộp đêm Movida (Puchong, Selangor) vào tháng 7. 
Một đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CNA
Một đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CNA

Tất cả các nghi phạm đều là người Malaysia, trừ một nghi phạm đến từ một đất nước ở khu vực Bắc Phi. 

Hãng tin CAN dẫn lời Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết những đối tượng tình nghi này có độ tuổi từ 20 đến 38. 

Những người này bị bắt giữ sau các chiến dịch chống khủng bố được cảnh sát Malaysia tiến hành ở Selangor, Kelantan, Perak, Kedah, Penang và Sabah từ ngày 21/9 đến 6/10.

Giới chức Malaysia cho biết trong số những đối tượng vừa bị bắt có cả các doanh nhân, học sinh, nhân viên ngân hàng và cố vấn trường học. 

Cảnh sát nghi ngờ rằng 14 trong số những đối tượng bị bắt giữ này có liên quan đến tổ chức hồi giáo cực đoan liên kết với “Quạ Đen”, đứng đầu là một người Malaysia ở Syria tên Muhammad Wandy Mohamed Jedi. 

Tên này được cho là chủ mưu trong vụ đánh bom ở hộp đêm Movida, làm 8 người bị thương hồi tháng 6 vừa qua./.