Malaysia bắt giữ 9 nghi phạm khủng bố

(PLVN) - Cảnh sát Malaysia đã tăng cường cảnh giác trước nguy cơ các phần tử khủng bố người nước ngoài xâm nhập vào nước này sau vụ 9 nghi can khủng bố bị bắt giữ.
Cảnh sát Malaysia bắt giữ 9 nghi can khủng bố. Ảnh: channelnewsasia.com/TTXVN
Cảnh sát Malaysia bắt giữ 9 nghi can khủng bố. Ảnh: channelnewsasia.com/TTXVN

Theo CNA, Tổng Thanh tra Cảnh sát Malaysia Mohd Fuzi Harun trong một tuyên bố ngày 10/3 cho biết cảnh sát Malaysia đang tăng cường sự hiện diện ở các khu vực, đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan tình báo nước ngoài để ngăn chặn những nguy cơ không mong muốn từ các nhóm cực đoan. Hiện Malaysia đang đặc biệt cảnh giác với những trường hợp du khách là người nước ngoài tới nước này sau khi tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng bị đánh bại tại Iraq và Syria.

Cũng trong ngày 10/3, ông Harun cho hay, 9 nghi can khủng bố, trong đó có 6 người Ai Cập, 1 người Tunisia đã bị bắt giữ trong chiến dịch chống khủng bố được cảnh sát Malaysia tiến hành từ ngày 2 đến ngày 9/2 tại thủ đô Kuala Lumpur và một số bang khác. Hai trong số này, bao gồm 1 người Ai Cập và 1 người Tunisia, được cho là thành viên của Ansar Al Shariah Al Tunisia – tổ chức đã bị Liên Hợp quốc xếp vào danh sách các tổ chức khủng bố quốc tế. Chúng đã nhập cảnh vào Malaysia bằng giấy tờ giả.