Malaysia đề xuất điều luật mới nghiêm ngặt hơn để ngăn cấm cộng đồng LGBT

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Một lực lượng đặc nhiệm của chính phủ Malaysia đã đề xuất sửa đổi luật Hồi giáo, cho phép thực hiện hành động chống lại những người dùng mạng xã hội đã có hành vi mà theo họ là xúc phạm đạo Hồi và "cổ vũ lối sống của LGBT".
Nhóm Hồi giáo phản đối lễ hội Seksualiti Merdeka năm 2011, một lễ kỷ niệm đa dạng giới tính và quyền giới tính được tổ chức hàng năm ở Malaysia.
Nhóm Hồi giáo phản đối lễ hội Seksualiti Merdeka năm 2011, một lễ kỷ niệm đa dạng giới tính và quyền giới tính được tổ chức hàng năm ở Malaysia.

Hiện nay, dân số Malaysia là 32 triệu người, trong đó 60% là theo đạo Hồi. Theo luật Hồi giáo ở Malaysia, đồng tính và hành vi quan hệ tình dục đồng tính bị coi là bất hợp pháp.

Ahmad Marzuk Shaary, Thứ trưởng phụ trách các vấn đề tôn giáo, cho biết, các sửa đổi đối với luật Hồi giáo hình sự đã được đề xuất để đáp trả lại những bài viết kỷ niệm tháng Tự hào LGBT trên mạng xã hội. Những bài viết, hình ảnh này được cho là mang tính xúc phạm đạo Hồi, “cổ vũ lối sống của LGBT”.

Các điều luật mới sẽ cho phép các lực lượng chức năng xử lý bất kỳ người Hồi giáo nào có hành vi "xúc phạm Hồi giáo" và phạm các tội hình sự khác theo luật Hồi giáo "bằng cách sử dụng các cơ sở mạng, dịch vụ mạng hoặc dịch vụ ứng dụng."

Lực lượng đặc nhiệm của chính phủ, nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến LGBT, cũng sẽ xác định những trở ngại mà các quan chức phải đối mặt và đưa ra các hướng dẫn để giải quyết các khiếu nại liên quan đến những điều luật mới.

Đề xuất bổ sung luật Hồi giáo được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng LGBT tại Malaysia đang phải đối mặt với sự ngăn cấm ngày càng nghiêm ngặt hơn trong những năm gần đây.

Vào năm 2019, một bộ trưởng và một số nhóm người Hồi giáo đã tỏ rõ sự phản đối sau khi các nhà hoạt động LGBT tham gia một cuộc tuần hành kỉ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Cuối năm 2009, 5 người đàn ông đã bị kết án tù và nộp phạt vì có hành vi quan hệ tình dục đồng tính.