Malaysia ra điều kiện bàn giao thi thể ông Kim Jong Nam

(PLO) - Người đứng đầu cảnh sát bang Selangor của Malaysia ngày 17/2 tuyên bố nước này sẽ không bàn giao thi thể anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chừng nào gia đình người chết chưa cung cấp cho họ mẫu ADN để khớp thông tin nhận dạng.
Ông Kim Jong Nam
Ông Kim Jong Nam

AFP dẫn tuyên bố của ông Abdul Samah Mat cho biết phía Triều Tiên đã gửi yêu cầu nước này trao trả thi thể ông Kim Jong Nam – anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - cho phía Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, đến ngày 17/2, vẫn chưa có bất cứ thành viên nào trong gia đình hay thân nhân của người quá cố tới nhận dạng hay nhận thi thể.

“Chúng tôi cần mẫu ADN của một thành viên trong gia đình để khớp với hồ sơ của người đã chết. Phía Triều Tiên đã gửi đề nghị nhận lại thi thể nhưng trước khi bàn giao thi thể, chúng tôi phải nhận dạng đó là ai” – ông Samah Mat nói. 

Trước đó, hôm 16/2, Phó Thủ tướng Malaysia đã xác nhận người đàn ông đã bị sát hại tại Sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2 là ông Kim Jong Nam, khi đó đang ở Malaysia với tên Kim Chol.