Malaysia ra thời hạn bàn giao thi thể nạn nhân người Triều Tiên

(PLO) - Bộ trưởng Bộ y tế Malaysia ngày 13/3 cho biết chính phủ nước này sẽ cho người thân của người được cho là ông Kim Jong Nam - anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un – 2 đến 3 tuần để nhận lại thi thể trước khi họ quyết định bước đi tiếp theo. 
Bộ trưởng Bộ Y tế Malaysia Subramaniam Sathasivam.
Bộ trưởng Bộ Y tế Malaysia Subramaniam Sathasivam.

Theo AP, cảnh sát Malaysia hôm 10/3 xác nhận Kim Chol và Kim Jong Nam là cùng 1 người. Giới chức Malaysia nói rằng ông Kim Jong Nam đã tử vong sau khi bị 2 phụ nữ tấn công bằng chất độc thần kinh VX ở Sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2.

Tuy nhiên, Triều Tiên đã bác bỏ kết luận này cũng như từ chối thừa nhận nạn nhân là ông Kim Jong Nam. Phía Triều Tiên cũng đã yêu cầu Malaysia trao trả thi thể cho họ.

“Với việc nhận dạng được thi thể, chúng tôi cũng nhận được thông tin cho biết nạn nhân có vợ, con. Vì thế chúng tôi hy vọng những người đó sẽ đến nhận thi thể” – Bộ trưởng Bộ y tế Malaysia Subramaniam Sathasivam nói. 

Kể từ sau cái chết của người được cho là ông Kim, quan hệ giữa Triều Tiên và Malaysia đã xấu đi nhanh chóng.

2 nước đã cấm công dân của nước kia rời đi. Theo thống kê của giới chức Malaysia, hiện có 9 người Malaysia đang ở Triều Tiên, bao gồm 3 nhân viên của đại sứ quán và gia đình họ và khoảng 315 người Triều Tiên đang ở Malaysia.

Phát biểu ngày 13/3, Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho biết các cuộc đàm phán giữa 2 nước vẫn đang được tiến hành.