Malaysia và Thái Lan quyết tâm giành vé vào vòng loại cuối cùng

(PLVN) -Dù Việt Nam đang đứng đầu bảng G, nhưng cả Malaysia và Thái Lan đều quyết tâm rất lớn để giành vé đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Sức ép đối với chúng ta là rất lớn.
Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022
Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022

Theo tờ New Straits Times của Malaysia, Liên đoàn bóng đá nước này đang tìm mọi cách để tạo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển Malaysia.

Thậm chí, giải Malaysia Super League cũng sẽ được điều chỉnh lịch thi đấu. Cụ thể, giải VĐQG nước này sẽ được khởi tranh sớm vào ngày 5/3 và tạm nghỉ vào cuối tháng 5. Điều này sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển Malaysia có thêm ít nhất 4 ngày nữa để hội quân và chuẩn bị cho những trận đấu tại vòng loại World Cup 2022.

Rõ ràng, người Malay đang dồn mọi nguồn lực và đặt mục tiêu rất cao trong trận đấu gặp ĐTQG Việt Nam vào tháng 6. Giống như đội tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe cũng đặt mục tiêu giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Chắc chắn, cuộc đối đầu giữa ĐT Việt Nam và Malaysia sẽ vô cùng đáng xem vào tháng 6 này.

Sau khi nhận được quyết định điều chỉnh lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã ngay lập tức lên kế hoạch chuẩn bị cho những trận đấu khó khăn này.

Theo truyền thông Thái Lan, đội tuyển Thái Lan dự kiến sẽ có nhiều đợt tập trung nhỏ, trước khi có một trận giao hữu vào tháng 5. Từ giờ cho tới lúc ấy, LĐBĐ Thái Lan vẫn sẽ tích cực tìm kiếm một đội bóng quốc tế để làm "quân xanh".

Tuy nhiên, đó không phải là câu chuyện dễ dàng khi dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Tháng 10 năm ngoái, Thái Lan từng đá giao hữu với Nakhon Pathom - đội bóng đang chơi ở Thai League 2. Thế nhưng, những trận đấu với CLB nhỏ như vậy không giúp cho đoàn quân của Nishino rút ra nhiều bài học.

Tại bảng G, Thái Lan đang xếp thứ 3 với 8 điểm, kém 3 điểm so với ngôi đầu của ĐTQG Việt Nam.

Tuy vậy, HLV Akira Nishino và FAT không giấu tham vọng cạnh tranh sòng phẳng với đội tuyển Việt Nam cho chiếc vé vào giai đoạn 3.

Thái Lan còn 3 trận đấu, lần lượt gặp Indonesia, UAE và Malaysia.

HLV Park Hang-seo sẽ mất nhiều vị trí quan trọng ở cuộc chạm trán Indonesia vào ngày 7/6 tới đây. Đó thực sự là một điều đáng tiếc và có phần lo lắng.

Nguyễn Trọng Hoàng đã phải nhận 2 thẻ vàng ở 2 trận gặp ĐT Malaysia và Thái Lan. Và theo quy định của FIFA, anh sẽ bị cấm thi đấu ở trận kế tiếp của đội tuyển.

Đình Trọng đã phải nhận thẻ đỏ tại U23 Châu Á 2020. Tuy nhiên, cầu thủ này đã hết tuổi khoác áo U23, nên án phạt thẻ đỏ này đã được FIFA chuyển vào trận đấu đầu tiên của ĐTQG

Đoàn Văn Hậu gặp chấn thương nặng và đang trong quá trình hồi phục tại PVF. Dự kiến phải đến tháng 5 mới bình phục, và việc trở lại thi đấu sau 1 tháng bình phục dường như là điều không thể với cầu thủ người Thái Bình.

Để chuẩn bị cho 3 trận đấu quan trọng này, HLV Park Hang seo chia sẽ: "Tôi đã dành thời gian vừa qua để nghiên cứu các vấn đề liên quan đến sự chuẩn bị ba trận đấu vòng loại World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam. Tôi biết đây là nhiệm vụ quan trọng và cũng là những thử thách. Tôi xin hứa sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu”.

Theo Bảng xếp hạng FIFA mới nhất năm 2021 của FIFA, điểm số cũng như thứ hạng của ĐTQG Việt Nam không có bất kỳ thay đổi nào so với trước đây.

Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ 93 Thế giới, 14 châu Á, và dẫn đầu tại khu vực Đông Nam Á.

Đọc thêm