Mang hơi ấm ngày Tết ra Trường Sa và các đảo Tây Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Những ngày qua, nhiều con tàu đã rẽ sóng thẳng tiến ra khơi, mang theo niềm tin, hơi ấm từ đất liền gửi đến quân và dân huyện đảo Trường Sa và các đảo Tây Nam của Tổ quốc.
Một con tàu chở Tết ra Trường Sa.
Một con tàu chở Tết ra Trường Sa.

Mang tin yêu từ đất liền ra Trường Sa

Tại Quân cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân vừa tổ chức lễ xuất quân, vận chuyển quà Tết và thăm chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 các cán bộ, chiến sỹ (CB,CS), nhân dân đang làm việc, sinh sống trên quần đảo Trường Sa. Dự lễ tiễn quân ra Trường Sa có đông đảo CB,CS, nhân dân và đại diện các ban, ngành tỉnh Khánh Hòa. Không khí vui tươi, hồ hởi hiện rõ trên từng gương mặt những chiến sỹ lên đường làm nhiệm vụ.

Chiều cuối năm, Quân cảng Cam Ranh gió giật cấp 6, song 4 tàu được Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân điều động chở hàng hóa và đi chúc Tết quân, dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa vẫn hối hả lên đường. Trung tá Bùi Đình Hòa - Hải đội trưởng Hải đội 411, Lữ đoàn 955 cho biết, để chuẩn bị tốt cho công tác chở hàng hóa và đi chúc Tết các đảo trên quần đảo Trường Sa, đơn vị đã lựa chọn những CB,CS dày dặn kinh nghiệm, đủ sức khỏe để bảo đảm cho chuyến hải trình thuận lợi. Hàng hóa trên các tàu được bảo quản cẩn thận trong các kho lạnh để luôn được tươi sống, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra, trên các tàu đều có bộ phận thực hiện chuyển tải người và tàu khi lên đảo để bảo đảm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, sớm mang những món quà từ đất liền đến với quân và dân trên các đảo ở Trường Sa.

Tại lễ chuyển quân, Đại tá Nguyễn Văn Bách, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân xúc động cho biết, những con tàu của Vùng 4 Hải quân sẽ rời Quân cảng Cam Ranh ra khơi để đến với huyện đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc. Đây là chuyến đi đặc biệt, mang theo những tình cảm, niềm tin, món quà giản dị và hơi thở mùa Xuân từ đất liền đến với CB,CS và nhân dân trên quần đảo Trường Sa. Điều đó thể hiện sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và nhân dân cả nước đối với biển, đảo nói chung và Quần đảo Trường Sa nói riêng.

“Chuyến công tác trong điều kiện thời tiết không thật sự thuận lợi, quân số đông, thời gian hoạt động trên biển dài ngày, công tác bảo đảm gặp nhiều khó khăn, tình hình dịch COVID-19 vẫn còn… Song CB,CS Vùng 4 Hải quân sẽ quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết một lòng, vượt qua mọi sóng gió đưa Đoàn công tác, các phóng viên báo chí và cán bộ, chiến sỹ đến với quần đảo Trường Sa an toàn tuyệt đối, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao”, Đại tá Nguyễn Văn Bách khẳng định.

Trong chuyến công tác cuối năm 2022, các chuyến tàu của Vùng 4 Hải quân mang theo hàng hóa là nhu yếu phẩm phục vụ quân, dân trên các đảo và điểm đóng quân thuộc huyện đảo Trường Sa đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Các con tàu chở hàng chục tấn quà Tết từ đất liền đến với quân và dân huyện đảo Trường Sa, ngoài nguyên vật liệu dành cho những ngày Tết như: lá dong, gạo nếp, đậu xanh, thịt heo... để gói bánh chưng, bánh tét, còn có những đồ vật trang trí đón xuân như: đèn nháy, quất, đào, mai, hoa lan..., cùng nhiều vật dụng sinh hoạt khác.

Hàng hóa gồm chế độ tiêu chuẩn của bộ đội và nhu yếu phẩm do cơ quan, đoàn thể, các doanh nghiệp hỗ trợ. Từng phần quà Tết đong đầy tình cảm yêu thương từ đất liền được gói ghém, bảo quản cẩn thận, mang đậm hương vị Tết sẽ được các tàu đưa đến huyện đảo Trường Sa thân yêu. Đây là những tình cảm của đất liền gửi tới quân và dân Trường Sa, với mong muốn nơi tiền tiêu Tổ quốc đón một cái Tết đầm ấm, hạnh phúc.

Đoàn công tác dự kiến sẽ đến thăm các đảo, điểm đóng quân thuộc huyện Trường Sa, mang theo niềm tin yêu ấm áp, sự chia sẻ, quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của người thân và nhân dân cả nước, mong cán bộ, chiến sỹ nơi đảo xa được đón Xuân Quý Mão 2023 thật sự sung túc, đủ đầy, hạnh phúc.

Nguồn động viên cán bộ, chiến sĩ

Nhân dịp xuân Quý Mão 2023 đang cận kề, từ ngày 19 - 25/12, đoàn công tác gồm lãnh đạo các tỉnh thành phía Nam gồm An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Bình Dương, Cà Mau, Đồng Nai, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long... cùng doanh nghiệp, cơ quan báo chí đã đến thăm, động viên CB,CS Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân.

Đoàn công tác đã thăm, chúc Tết CB,CS và nhân dân trên các đảo Tây Nam gồm: Thổ Chu, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Nam Du, Hòn Đốc…

Quà Tết đến các đảo Tây Nam.

Quà Tết đến các đảo Tây Nam.

Tại đảo Hòn Đốc, đoàn đại biểu đã tặng quà chúc Tết CB,CS Trạm ra đa 625 thuộc Tiểu đoàn 551 (Vùng 5 Hải quân); Đồn Biên phòng Tiên Hải; Đại đội 7, Tiểu đoàn 519; Tiểu đoàn 3 thuộc Lữ đoàn CB 25 (Quân khu 9); Đảng uỷ, UBND xã Tiên Hải...

Đảo Hòn Đốc có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh. Nơi đây là một trong những đảo vành đai then chốt trong hệ thống các tuyến đảo ven bờ trên vùng biển Tây Nam. Hiện nay, trên đảo Hòn Đốc còn lưu giữ cột mốc chủ quyền được xây dựng tại phía Tây của đảo. Đây là bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền quốc gia và biên giới biển, trên đảo của Tổ quốc.

Đến thăm Trạm ra đa 625, Tiểu đoàn 551, Vùng 5 Hải quân, các đại biểu trò chuyện, động viên CB,CS đang làm nhiệm vụ canh giữ vùng trời, vùng biển, đảo của Tổ quốc. Thiếu tá Bùi Công Huấn, Chính trị viên Trạm ra đa 625, Tiểu đoàn 551, Vùng 5 Hải quân phấn khởi nói, hôm nay đơn vị rất vui mừng khi đoàn đến thăm và chúc Tết. Đây không chỉ là những món quà Tết mà còn là tình cảm, là sự động viên rất lớn để CB,CS ở Trạm ra đa 625 vững chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Trạm 625 luôn chấp hành tốt pháp luật, kỷ luật... Một trong những kinh nghiệm của đơn vị là “mềm hóa” công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn với tổ chức tốt phong trào thi đua, tạo môi trường để bộ đội có tâm huyết quyết tâm rèn luyện, cống hiến. Kết quả chấp hành kỷ luật, pháp luật là một trong những tiêu chí quan trọng để bình xét cán bộ, đảng viên, đoàn viên và thi đua, khen thưởng hàng năm. Trạm duy trì nghiêm nền nếp chính quy, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, pháp luật; tăng cường đối thoại dân chủ với CBCS, nhất là CBCS thực hiện nhiệm vụ khó khăn, vất vả.

Báo cáo với đoàn, Thiếu tá Bùi Công Huấn cho biết, Trạm đã đề ra nhiều biện pháp khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 625 duy trì nghiêm công tác hậu cần, kỹ thuật; tích cực tăng gia sản xuất đã bảo đảm cơ bản đầy đủ lượng rau xanh, thực phẩm tươi, an toàn phục vụ đời sống bộ đội. Trạm cũng phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương và các đơn vị đóng quân trên đảo, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng biển, vùng trời được phân công.

Đọc thêm