Mang hương vị Tết tới các sinh viên Việt tại Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thông qua chương trình Tết xa quê, Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ gửi những món quà Tết là những món ăn cổ truyền Việt Nam để hỗ trợ các Chi hội tổ chức chương trình Tết, mang hương vị Tết tới các sinh viên.
Mang hương vị Tết tới các sinh viên Việt tại Hàn Quốc

Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc ngày 31/1 cho biết, từ ngày 5/1/2022 đến ngày 18/1 vừa qua, Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (Vietnamese Students’ Association in Korea - VSAK) đã phát động chương trình Tết xa quê và viết bài “Chi hội chúng tớ ngày Xuân” tới các Chi hội sinh viên Việt Nam trực thuộc.

Thông qua chương trình Tết xa quê, Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ gửi những món quà Tết là những món ăn cổ truyền Việt Nam để hỗ trợ các Chi hội tổ chức chương trình Tết, mang hương vị Tết tới các sinh viên. Đây là chương trình ý nghĩa thường niên của Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc.

Năm nay, tiếp tục là mùa Tết thứ 2 trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang có xu hướng bùng phát mạnh, nhiều bạn du học sinh Việt Nam không thể hồi hương đón Tết cùng gia đình.

Ban chấp hành VSAK quyết định tổ chức chương trình Tết xa quê và viết bài “Chi hội chúng tớ ngày xuân” với mong muốn mang tới cho các bạn sinh viên một cái Tết với đầy đủ bản sắc dân tộc cũng như hương vị quê nhà, nhất là không khí đoàn viên mỗi dịp Tết đến xuân về; góp phần lan tỏa không khí Tết cổ truyền đến các bạn du học sinh Việt Nam tại Hàn cũng như giới thiệu Tết cổ truyền đến bạn bè quốc tế.

Chương trình được coi là một dịp tuyệt vời để các Chi hội giao lưu, tìm hiểu, đoàn kết sâu rộng, mạnh mẽ cũng như quảng bá hình ảnh ngôi trường mình đang theo học, nâng tầm hình ảnh các trường đại học tại Hàn đến toàn thể du học sinh trong và ngoài nước.

Chương trình với sự tham gia của các Chi hội sinh viên Việt Nam tại các trường đại học trên mọi miền Hàn Quốc.

Các Chi hội tham gia bằng cách viết bài chia sẻ về trường mình theo học như lịch sử, quy mô của trường; giới thiệu về Chi hội sinh viên Việt Nam tại trường, quy mô Chi hội, định hướng phát triển của Chi hội...; giới thiệu về ý nghĩa, lịch sử Tết cổ truyền Việt Nam và chia sẻ không khí đón Tết của du học sinh tại chi hội trong các năm... Các Chi hội gửi bài viết trong khoảng 2 trang A4 và có thể kèm theo các hình ảnh.

Sau khi thời gian nhận bài kết thúc, VSAK đã nhận được bài viết đến từ đông đảo các Chi hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc.

Những món quà Tết được VSAK gửi để hỗ trợ các Chi hội tổ chức chương trình Tết.

Những món quà Tết được VSAK gửi để hỗ trợ các Chi hội tổ chức chương trình Tết.

Cụ thể, VSAK đã nhận được 31 bài viết đến từ 31 Chi hội đại học từ Bắc tới Nam Hàn Quốc. Các chi hội không chỉ giới thiệu, chia sẻ những thông tin cực kỳ hấp dẫn, thú vị, ý nghĩa tới cho các du học sinh mà nhiều Chi hội còn trang trí thành những trang tạp chí cho bạn đọc rất đẹp, bắt mắt.

VSAK đã và đang đăng tải các bài viết của các Chi hội dưới dạng hình ảnh trang tạp chí trên cổng truyền thông – fanpage Vietnamese Students’ Association in Korea 주한베트남학생협회 và nhận được nhiều sự quan tâm từ các du học sinh.

Bên cạnh đó, VSAK thông qua danh sách đăng ký sinh viên ăn Tết xa quê tại mỗi Chi hội để gửi đến những phần quà mang đậm hương vị ngày Tết là bánh chưng, giò chả... Mong rằng, dù trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, dù là ăn Tết xa quê nhưng chương trình sẽ góp phần khỏa lấp đi những nỗi niềm, đem đến mùa Tết đầm ấm về mặt tinh thần cho các Chi hội sinh viên Việt Nam và các bạn du học sinh.

Đọc thêm