Mang ma túy còn chống người thi hành công vụ

21h ngày 25/9, tại nút giao thông Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch, phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác số 2 – CA TP Hà Nội đã yêu cầu người này dừng xe để kiểm tra hành chính. Thấy lực lượng cảnh sát, người này đã bỏ chạy và ném mũ bảo hiểm vào các chiến sỹ đuổi theo.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào 21h ngày 25/9, tại nút giao thông Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch, phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác số 2 – CA TP Hà Nội đã yêu cầu người này dừng xe để kiểm tra hành chính.
 
Số ma túy tổng hợp thu giữ được từ đối tượng.
Thấy lực lượng cảnh sát, người này đã bỏ chạy và ném mũ bảo hiểm vào các chiến sỹ đuổi theo.

Khi chạy được mấy chục mét, các chiến sỹ bắt được đối tượng. Khám xét tại chỗ, tổ công tác thu giữ một khối lượng lớn ma túy được giấu kỹ trong một bao thuốc tây.

Tại trụ sở công an, đối tượng đã có hành động giả vờ phê thuốc, nằm vật ra ăn vạ, không khai tên tuổi.

Phải dùng đến nghiệp vụ xác minh dấu vân tay và ảnh, cơ quan chức năng mới xác định được đối tượng là Nguyễn Hồng Thủy (SN 1973, dốc Tam Đa, quận Ba Đình).

Thủy từng có tiền án về tội cướp tài sản. Khi bị bắt giữ, trong người Thủy tàng 2 gói lớn 100 viên thuốc lắc cùng 1 gói ma túy dạng đá trọng lượng lên tới 30g.
Hoàng Phan

Đọc thêm