Mary-Kate Olsen ly hôn em trai cựu Tổng thống Pháp

(PLVN) - Nhà thiết kế, diễn viên đã đệ đơn ly hôn Olivier Sarkozy - em trai cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy. 
Mary-Kate Olsen và Olivier Sarkozy hẹn hò từ năm 2012 và kết hôn hồi tháng 11/2015 tại Manhattan, New York.
Mary-Kate Olsen và Olivier Sarkozy hẹn hò từ năm 2012 và kết hôn hồi tháng 11/2015 tại Manhattan, New York.

Theo TMZ, Mary-Kate Olsen đã ký đơn xin ly hôn hôm 17/4 nhưng chưa thể nộp vì tòa không chấp nhận hồ sơ không khẩn cấp trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Trước đó, luật sư của Olivier Sarkozy đã gửi email yêu cầu Mary-Kate rời khỏi căn hộ của họ ở New York trước ngày 18/5. Tuy nhiên vì dịch bệnh, nữ diên viên không thể tìm được nơi ở khác. Cô đã gửi email xin gia hạn chuyển nhà đến ngày 30/5 nhưng chồng không phản hồi.

Mary-Kate Olsen (33 tuổi) và Olivier Sarkozy (50 tuổi) hẹn hò từ năm 2012 và kết hôn hồi tháng 11/2015 tại Manhattan, New York. Trước khi tổ chức đám cưới, Mary-Kate đã ký hợp đồng tiền hôn nhân bảo toàn tài sản riêng của cô. Theo Forbes, vào năm 2007 nữ diễn viên và em gái song sinh sở hữu khối tài sản hơn 100 triệu USD.  

Mary-Kate Olsen có người em song sinh Ashley Olsen và em gái nổi tiếng Elizabeth Olsen (giữa).
 Mary-Kate Olsen có người em song sinh Ashley Olsen và em gái nổi tiếng Elizabeth Olsen (giữa).

Olivier Sarkozy là em trai cùng cha khác mẹ của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Trước khi cưới Mary-Kate, anh từng có một đời vợ và hai con.

Mary-Kate Olsen cùng người em song sinh Ashley Olsen từng là ngôi sao nhí nổi tiếng, tham gia các phim sitcom ăn khách (trong đó có Full House). Sau khi từ bỏ diễn xuất, cả hai chuyển hướng kinh doanh thời trang. Thương hiệu quần áo của chị em song sinh được định giá hàng trăm triệu USD.

Đọc thêm