Mất điện diện rộng vì cây cầu từ thế kỷ 19 bắt lửa từ vụ nổ bình gas

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một ngọn lửa, có thể phát ra do một vụ nổ bình gas, đã phá hủy một phần của cây cầu lịch sử bắc qua sông Tiber ở Rome trước khi lực lượng cứu hỏa dập tắt ngọn lửa vào sáng sớm Chủ nhật.
Ngọn lửa đã hủy hoại nghiêm trọng "Cầu Sắt" mang tính biểu tượng ở Rome, Italy, ngày 3/10/2021. Ảnh: Reuters
Ngọn lửa đã hủy hoại nghiêm trọng "Cầu Sắt" mang tính biểu tượng ở Rome, Italy, ngày 3/10/2021. Ảnh: Reuters

Hãng tin AP cho biết, các nhân viên cứu hỏa cho biết ngọn lửa bùng phát trước nửa đêm thứ Bảy gần khu phố Ostiense và đến 4 giờ sáng Chủ nhật, họ đã khống chế được đám cháy.

Không ai bị thương trong vụ hỏa hoạn liên quan đến Cầu Công nghiệp, nhưng ba hộp đêm gần khu phố ven sông nổi tiếng với giới trẻ đã được sơ tán để đề phòng, đài truyền hình nhà nước Italy cho biết.

Ngọn lửa dường như bắt đầu từ một khu vực lán của những người vô gia cư trên bờ sông gần Cầu Công nghiệp trước khi tự lan sang nhịp cầu khiến cây cầu bị hư hại nghiêm trọng với các phần của cấu trúc thế kỷ 19 của "Cầu Sắt" nổi tiếng của Rome lao xuống sông Tiber.

Các phương tiện truyền thông cho biết có thể vụ cháy bắt đầu do chập điện ở các lán bên dưới cầu, còn lực lượng cứu hỏa cho biết ngọn lửa bùng phát trong đêm do một đường ống dẫn khí đốt bị hư hỏng. Các khu vực xung quanh không có điện trong vài giờ sau vụ cháy.

Một đoạn của lối đi dành cho người đi bộ bên ngoài của cây cầu và trải dài dưới lòng đường với các đường dây điện bị đứt và rơi xuống sông Tiber. Đài phát thanh của bang lưu ý rằng vài năm trước đây, một vụ hỏa hoạn khác cũng liên quan đến các lán của những người vô gia cư trên bờ sông.

Các nhân viên cứu hỏa cho biết trong một tweet rằng cây cầu hiện tại quá nguy hiểm để sử dụng và họ cũng cấm mọi phương tiện di chuyển bên dưới. Cây cầu, được sử dụng cho giao thông đường bộ đông đúc giữa hai khu vực lân cận, đã bị đóng cửa vô thời hạn để chờ kiểm tra về độ an toàn của nó.

Reuters đưa tin, ngọn lửa bùng phát ngay trước thềm cuộc bầu cử thị trưởng tiếp theo, trong đó vấn đề chính là sự xuống cấp chung của cơ sở hạ tầng và dịch vụ công cộng ở thủ đô của Italy.

Giáo hoàng Pius IX đã tham dự lễ khánh thành cây cầu năm 1863, một trong những công trình xây dựng lớn cuối cùng ở Rome trong những năm suy tàn của chế độ giáo hoàng kiểm soát thành phố, sau đó trở thành thủ đô của nước Italy thống nhất. Cầu có tên chính thức là Ponte dell 'Industria (Cầu Công nghiệp), dài 131 mét, kết nối các khu dân cư đông đúc Ostiense và Portuense.

Cây cầu được người La Mã gọi là “Cầu Sắt” vì hầu hết các cây cầu khác của Rome đều được làm bằng đá, và ban đầu cây cầu này đóng vai trò là cầu đường sắt.

Một tấm bảng gần một trong những đầu của nhịp cầu vinh danh 10 phụ nữ đã bị hành quyết trên đó vào năm 1944 khi quân đội SS của Đức chiếm đóng thành Rome trong những năm cuối của Thế chiến thứ 2. Những người phụ nữ bị trừng phạt vì đã chiếm một tiệm bánh để nuôi gia đình họ trong thành phố nơi có chiến tranh khiến lương thực trở nên khan hiếm.