Mất nửa tỷ vì nhờ đối tượng nhận "quen công an" thu hồi nợ

(PLVN) - Tin lời một đối tượng khoe có quan hệ với công an, có thể thu hồi nợ xấu, người phụ nữ tại TP Đà Nẵng bị lừa mất hơn 500 triệu đồng.
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tạm giam đối tượng Võ Thị Sóc.

Ngày 25/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Võ Thị Sóc (SN 1974, tên gọi khác là Dung Hà, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, khoảng tháng 4/2020, Võ Thị Sóc liên hệ với một người phụ nữ tên V (trú TP Đà Nẵng) để nhận việc môi giới bán nhà đất. Biết bà V có một khoản nợ xấu cần thu hồi lên đến 9,4 tỉ đồng, Sóc liền nói mình có quen biết nhiều người làm tại Công an TP Đà Nẵng, có thể đòi giúp số nợ kể trên.

Để có thể lo liệu công việc, bà V phải đưa trước cho sóc 20 triệu đồng. Ngày hôm sau, đối tượng thông báo đã có người đồng ý lo giúp và hứa hẹn trong vòng 25 ngày sẽ lấy lại được số nợ trên. Tuy nhiên, chi phí mà bà V phải trả thêm cho Sóc là 500 triệu đồng.

Tin tưởng Sóc, từ tháng 4/2020 đến tháng 7/2020 bà V đã nhiều lần chuyển tiền cho đối tượng. Số tiên bà V chuyển cho Sóc lên đến 530 triệu đồng, tất cả số tiền trên bị đối tượng Sóc chiếm đoạt để tiêu sài.

Khi biết mình bị lừa, bà V làm đơn tố cáo cơ quan Công an, đồng thời cung cấp nhiều tài liệu có liên quan, gồm nhiều đoạn file ghi âm cuộc gọi. Các file ghi âm có nội dung về việc đối tượng Sóc yêu cầu bà V chung tiền để giao cho một người tại Công an TP Đà Nẵng lo việc đòi nợ.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng xác định đối tượng Võ Thị Sóc hiện đang sống tại K113 Phó Đức Chính (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà). Qua đấu tranh khai thác, đối tượng thừa nhận đã nói dối với bà V về việc quen biết người làm ở Công an TP Đà Nẵng. Đối tượng cũng đã nhiều lần thử đi đòi nợ nhưng bất thành.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tạm giam đối tượng Võ Thị Sóc để tiếp tục điều tra. Công an TP Đà Nẵng cũng yêu cầu những bị hại hoặc người biết thông tin liên quan vụ việc liên hệ với Điều tra viên Phạm Hữu Minh, SĐT 0939.919.093 để cung cấp thông tin.

Đọc thêm