Máu ghen của bà vợ già làm lộ mặt “dê cụ” U60 hiếp dâm trẻ em

(PLO) - Cụ ông hàng xóm, U60 nhưng nổi "máu dê" lừa phỉnh, hãm hiếp bé gái mới hơn 11 tuổi. Chứng kiến cảnh này, bà vợ già nổi máu ghen, nói xấu cô bé, khiến "dê cụ" phải ra hầu tòa.
Máu ghen của bà vợ già làm lộ mặt  “dê cụ” U60 hiếp dâm trẻ em
Ngày 9/9, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Trương Văn Cùng (60 tuổi, trú xã Văn Lợi, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) mức án 12 năm tù giam cho tội hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là cháu bé hàng xóm mới hơn 11 tuổi.
Chiều ngày 27/4/2014, cháu T.T.Ng. (hàng xóm nhà ông Cùng) ra sân bóng chơi, trên đường đi thì gặp ông Trương Văn Cùng đi làm về. Thấy thế, ông lão liền rủ Ng: “Tối sang nhà ngủ rồi ông cho đi bán cà phê, làm cave”. 
Tuổi đời còn ít, lại học hành không đến nơi đến chốn, nghe ông Cùng nói cho đi bán cà phê Ng. nghĩ chắn sẽ đỡ vất vả hơn đi làm ruộng. Xong bữa tối, Ng. xin bố đến nhà bạn học tổ rồi ngủ lại luôn, gia đình Ng. đồng ý. Tuy nhiên, Ng. không sang nhà bạn học mà đạp xe thẳng đến nhà ông Cùng, lúc này chỉ có bà N. ở nhà, còn ông Cùng đi vắng. Cháu bé leo lên giường cầm điện thoại nghịch. 
Bản án 12 năm tù cho ông lão U60 hiếp dâm trẻ em
 Bản án 12 năm tù cho ông lão U60 hiếp dâm trẻ em
Một lúc sau, ông Cùng đi đâu về, thấy vợ vừa luộc nồi ốc xong nên mang ốc mang sang nhà hàng xóm vừa ăn vừa uống rượu. Chưa đã, ông rủ thêm mấy người khách về nhà mình mang ốc ra ăn và nhậu tiếp. Sau một lúc chén chú chén anh, mấy vị khách say và ra về, bà N. mang dép sang nhà hàng xóm cho mấy người khách say bỏ quên nhà mình. 
Ông Cùng vào nhà thấy cháu Ng. trên giường, sẵn men rượu, máu dâm tà nổi lên nên đến gạ gẫm cháu bé. Ông Cùng hứa sẽ sau khi xong việc, ông sẽ cho Ng. đi làm “ca ve”. Dù chẳng hiểu “ca ve” là gì nhưng nghĩ chắc sẽ không khổ như đi cuốc đất, làm cỏ mía nên cô bé không phản đối. 
Thấy cháu Ng. không phản ứng gì ông lao vào dở trò người lớn với cháu Ng. Khi nghe bước chân của bà N. về, Ng. vội đẩy ông lão ra, mặc quần áo rồi sang giường bà N. nằm. Còn ông Cùng chẳng kịp mặc quần áo, nằm quay mặt vào tường. 
Nhìn cảnh tượng như thế, bà N. hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mấy ngày sau, ghen tuông với cô bé hàng xóm, bà N. mang chuyện Ng. ngủ với chồng đi kể khắp xóm. 
Chuyện đến tai gia đình Ng. mọi người gọi Ng. hỏi cho ra nhẽ. Sau lúc tra hỏi, thì Ng. kể hết mọi chuyện. Gia đình quá ấm ức trước việc làm đê tiện của ông lão hàng xóm nên làm đơn tố cáo ông Cùng lên cơ quan công an. 
Ban đầu ông Cùng không thừa nhận hành vi của mình nhưng sau đó, biết không trốn tránh được pháp luật, ngày 9/5/2014, Trương Văn Cùng đến cơ quan điều tra Công an huyện Quỳ Hợp đầu thú. Tại thời điểm bị xâm hại, cháu Ng. mới được 11 tuổi, 11 tháng, 18 ngày. Bản án TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt đối với ông Trương Văn Cùng là 12 năm tù giam, buộc phải bồi thường số tiền 15 triệu đồng đối với gia đình bị hại./.

Đọc thêm