Mâu thuẫn đất đai, bố đẻ sát hại con gái mang bầu 4 tháng

(PLO) - Do mâu thuẫn trong việc phân chia đất đai, người bố đã nhẫn tâm ra tay sát hại người con gái ruột đang mang bầu 4 tháng.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Phòng CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trên địa bàn xóm Nhội, xã Thành Công, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên vừa xảy ra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng. 
Vào khoảng 21h30 ngày 23/11, tại nhà riêng ông Lâm Quảng Ba (SN 1965, trú tại xóm Nhội, xã Thành Công, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) có chị Lâm Thị H. (SN 1992), là con gái ruột của ông Ba đã lấy chồng ở cùng xóm đến chơi.
Thời gian gần đây gia đình ông Ba đang có mâu thuẫn với nhau về vấn đề chia đất đai, nên lúc nào ông Ba cũng mang theo sổ đỏ trong người. Trước đó, do không muốn giải quyết phân chia đất cát gì nên ông Ba đã vào miền Nam một thời gian. Tối hôm đó, chị H. đến nhà bố chơi với mục đích nói chuyện về việc chia chác đất đai cho các con, sau một lúc nói chuyện hai bên đã xảy ra cãi cọ, to tiếng. 
Trong lúc lời qua tiếng lại, ông Ba bực tức đi vào nhà trong tìm hung khí để đánh mọi người. Biết tính chồng hung hãn, vợ ông Ba đã bỏ chạy. Ông Ba cầm dao quắm từ nhà trong đi ra, nhằm vào người chị H. chém nhiều nhát khiến chị này gục ngã và tử vong tại chỗ. Sau khi gây án xong ông Ba giật điện thoại của người con dâu và cầm dao bỏ trốn.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên kết hợp với Công an xã trên địa bàn tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định chị H. đã mang bầu được 4 tháng và đã tử vong do đa chấn thương.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Đọc thêm