Mâu thuẫn trong lúc nhậu, cặp vợ chồng dùng dao đâm người khác trọng thương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng 22/06, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam vợ chồng Lê Ngọc Thanh, sinh năm 1981 và Huỳnh Trọng Đức, sinh năm 1984, cư trú ấp An Thuận, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang về tội “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Huỳnh Trọng Đức, do có bệnh lý nền nên được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước đó khoảng tháng 02/2021, Phạm Thanh Đằng, sinh năm 1982, cư trú ấp Thạnh Hưng 2, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ đến nhà của vợ chồng Thanh và Đức để nhậu.

Trong lúc nhậu thì Thanh có nhắc lại chuyện Đằng bảo lãnh cho một người tên Thịnh mượn số tiền 20 triệu đồng của vợ chồng Thanh đến nay vẫn chưa thấy trả. Sau đó Đằng trả lời không biết gì hết, nên giữa Đằng và vợ chồng Thanh xảy ra mâu thuẫn cự cãi.

Đối tượng Lê Ngọc Thanh và hung khí bị lực lượng công an thu giữ.

Đối tượng Lê Ngọc Thanh và hung khí bị lực lượng công an thu giữ.

Lúc này, Đức cầm con dao dùng để gọt trái cây dài 30cm chém trúng vào mặt của Đằng. Đằng bỏ chạy về cơ sở kinh doanh của Đằng ở gần đó lấy ống tuýp sắt dài khoảng 80cm quay trở lại tìm Đức.

Khi còn cách Đức khoảng 2m thì bất ngờ Thanh từ phía sau dùng tay trái nắm cổ áo của Đằng rồi dùng dao mang theo đâm vào lưng của Đằng gây thương tích.

Sau đó, Đằng được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích 12%. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm