Máy bay chở khách va chạm với máy bay tuần duyên ở Nhật Bản, 5 người thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 2/1, một máy bay của hãng hàng không Japan Airlines đã va chạm với một chiếc máy bay của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản tại sân bay Haneda ở Tokyo, khiến cả hai máy bay bốc cháy và 5 thành viên của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản thiệt mạng.
Máy bay của Japan Airlines bốc cháy trên đường băng ở sân bay Haneda tại Tokyo.
Máy bay của Japan Airlines bốc cháy trên đường băng ở sân bay Haneda tại Tokyo.

Theo Hãng tin Kyodo, máy bay của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, đóng tại sân bay Haneda, đang di chuyển trên đường băng thì va chạm với máy bay của Japan Airlines vào khoảng 17h50 chiều.

Còn Japan Airlines cho biết, máy bay của hãng gặp nạn khi đang hạ cánh sau chuyến bay từ Sapporo với 367 hành khách trên máy bay, trong đó có 8 trẻ nhỏ.

Tất cả 379 người bao gồm hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay thương mại đều đã thoát được ra ngoài mà không bị thương nguy hiểm đến tính mạng.

Tuy nhiên, 5 trong số 6 thành viên Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản trên chiếc máy bay còn lại được xác nhận đã thiệt mạng, chỉ còn lại cơ trưởng sống sót.

Theo Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, chiếc máy bay của Lực lượng này gặp nạn đang trên đường đến căn cứ tại sân bay Niigata để cứu trợ những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh 7,6 độ richter làm rung chuyển Bán đảo Noto và vùng lân cận dọc theo bờ biển Nhật Bản trước đó 1 ngày.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã chỉ đạo các bộ trưởng liên quan nỗ lực nhanh chóng điều tra vụ va chạm, đồng thời cam kết cung cấp thông tin về vụ tai nạn cho công chúng.

Theo Bộ Giao thông vận tải Nhật Bản, các hành khách và phi hành đoàn trên máy bay của Japan Airlines đã thoát khỏi chiếc máy bay đang bốc cháy bằng cách sử dụng thang trượt khẩn cấp.

"Tôi cảm thấy bị va đập, giống như máy bay va chạm với thứ gì đó khi hạ cánh. Tôi nhìn thấy tia lửa ngoài cửa sổ và cabin tràn ngập khí gas và khói", một hành khách kể lại.

Japan Airlines cho biết, chiếc máy bay chở khách bốc cháy là máy bay phản lực Airbus A350. Còn Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết máy bay của họ là Bombardier DHC8-300.

Bộ Giao thông vận tải Nhật Bản hiện đang điều tra vụ tai nạn. Vụ hỏa hoạn đã buộc sân bay Haneda phải đóng cửa cả 4 đường băng.