Máy bay của hãng AirAsia chở 162 người mất tích

(PLO) - Sáng sớm nay, chuyến bay mang số hiệu QZ 8501 chở 162 người đã bất ngờ mất tích.
Một chiếc máy bay của hãng Air Asia. Ảnh: Reuters
Một chiếc máy bay của hãng Air Asia. Ảnh: Reuters
ABC dẫn lời một quan chức Bộ Giao thông Indonesia Hadi Mustofa cho hay, chuyến bay mang số hiệu QZ 8501 mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu Jakartar lúc 6h17 sáng nay, giờ địa phương.
Chuyến bay số hiệu QZ 8501 dự kiến sẽ đến Singapore lúc 8 giờ 30 phút (giờ địa phương) nhưng lại mất liên lạc trước đó khoảng 1 giờ. Hiện sân bay Singapore thông báo trên trang web rằng chuyến bay này trong tình trạng trì hoãn.
Trên tờ AFP, người phát ngôn bộ giao thông J.A. Barata nói: "Chuyến bay của AirAsia từ Surabaya đi Singapore bị mất liên lạc với Jakarta vào lúc 7h55 ( giờ địa phương)".
Vị trí máy bay mất liên lạc.
Vị trí máy bay mất liên lạc. 

Theo Reuters dẫn lời một quan chức khác thuộc Bộ Giao thông Indonesia cho biết máy bay mất liên lạc là loại Airbus 320-200 chở theo 155 hành khách và 7 phi hành đoàn, tổng cộng 162 người. Trong số các hành khách có 149 người Indonesia, 3 Hàn Quốc, 1 người Anh, 1 người Malaysia, 1 Singapore.

AirAisa là hãng hàng không tư nhân lớn nhất châu Á, do tài phiệt Tony Fernandes người Malaysia làm chủ. Ông Fernandes đã tiếp quản hãng từ năm 2001 và nhanh chóng giành được thành công ấn tượng với sức tăng trưởng rất mạnh nhờ mô hình bay giá rẻ cùa mình.
Đây cũng là hãng hàng không giá rẻ tốt nhất trên thế giới năm 2009 do Skytrax bình chọn. Cơ sở chính của hãng nằm tại Nhà ga hàng không giá rẻ (LCCT) ở Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur (KUL).
Trong khi hãng đối thủ là Malaysia Airlines đang đối mặt với nguy cơ phá sản sau hai thảm họa máy bay MH370 và MH17 diễn ra trong năm 2014 thì AirAsia tháng 12 này đã công bố hãng đã đặt mua 55 máy bay A330-900neo với tổng giá trị đơn hàng là 15 tỷ USD./.