Máy bay đâm vào đường điện cao thế ở Mỹ, gây mất điện rộng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 27/11, một máy bay cỡ nhỏ đã đâm vào cột điện cao thế ở phía bắc thủ đô Washington D.C. của Mỹ, khiến hàng chục ngàn hộ dân mất điện, Reuters đưa tin.
Chiếc máy bay mắc kẹt trên đường dây điện ở bang Maryland, Mỹ hôm 27/11. Ảnh: Sở cứu hỏa hạt Montgomery.
Chiếc máy bay mắc kẹt trên đường dây điện ở bang Maryland, Mỹ hôm 27/11. Ảnh: Sở cứu hỏa hạt Montgomery.

Theo Cơ quan Quản lý hàng không liên bang (FAA) của Mỹ, chiếc máy bay tư nhân Mooney M20J gặp sự cố khi đang bay từ Westchester, New York và dự định hạ cánh xuống sân bay Montgomery, gần nơi xảy ra vụ tai nạn.

Hình ảnh hiện trường cho thấy máy bay mắc giữa cột điện và dây cao thế cách mặt đất 30m.

Hai người, một phi công và một hành khách, còn sống nhưng mắc kẹt trên máy bay. Cảnh sát bang Maryland xác nhận trong 2 người đó có Patrick Merkle (65 tuổi) và Jan Williams (66 tuổi), CBS News đưa tin.

Lực lượng cứu hỏa cho biết hai người còn sống nhưng bị mắc kẹt bên trong máy bay. Ảnh: Twitter.

Lực lượng cứu hỏa cho biết hai người còn sống nhưng bị mắc kẹt bên trong máy bay. Ảnh: Twitter.

Ông Scott Goldstein, lãnh đạo cơ quan cứu hỏa hạt Montgomery, cho biết các quan chức cứu hộ đang giữ liên lạc với những người trên máy bay, thường xuyên gọi điện điện cho họ. Tuy ông Goldstein không tiết lộ tình trạng của những người này.

Theo công ty điện lực Pepco cho biết vụ va chạm đã gây mất điện cho hơn 120.000 khách hàng tại thủ đô Washington. Nhiều tuyến đường cũng tạm thời bị đóng do tín hiệu đèn giao thông không hoạt động.

Chưa rõ các nhà chức trách sẽ mất bao lâu để sửa chữa đường dây./.

Đọc thêm