Máy bay Hàn Quốc chở 173 người bị trượt khỏi đường băng ở Philippines

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hãng hàng không Hàn Quốc Korean Air thông báo một máy bay chở theo 173 hành khách và thành viên phi hành đoàn đã trượt khỏi đường băng khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế ở Philippines cuối ngày 23/10.
Website theo dõi chuyến bay FlightRadar24 nói rằng các chuyến bay khác đến Cebu đã phải điều hướng sang nơi khác hoặc quay về nơi xuất phát.
Website theo dõi chuyến bay FlightRadar24 nói rằng các chuyến bay khác đến Cebu đã phải điều hướng sang nơi khác hoặc quay về nơi xuất phát.

Tuyên bố của Korean Air cho hay, một máy bay chở khách thân rộng A330 của hãng, đã trượt khỏi đường băng tại sân bay quốc tế Cebu của Philippines.

Máy bay đã cố gắng hạ cánh 2 lần xuống đường băng nhưng không thành công do điều kiện thời tiết xấu. Máy bay trượt khỏi đường băng khi cố hạ cánh lần 3 vào lúc 23h07 (theo giờ địa phương), hãng hàng không Korean Air cho biết.

Hãng cho biết không ai bị thương, và toàn bộ hành khách đã được sơ tán an toàn. “Các hành khách đã được hộ tống đến 3 khách sạn địa phương và một chuyến bay thay thế đang được sắp xếp. Chúng tôi đang xác định nguyên nhân vụ việc", Korean Air thông tin về chuyến bay KE361.

Nhiều hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy máy bay bị hư hại, với phần bánh trước dường như đã bị gãy.

Nhiều hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy máy bay bị hư hại, với phần bánh trước dường như đã bị gãy.

Chủ tịch hãng hàng không Hàn Quốc Keehong Woo đã gửi thư xin lỗi liên quan đến chuyến bay. Ông Woo cho biết, nhà chức trách hàng không Philippines đang phối hợp cùng nhà chức trách Hàn Quốc để tiến hành cuộc điều tra kỹ lưỡng nhằm xác định nguyên nhân sự cố.

Website theo dõi chuyến bay FlightRadar24 nói rằng các chuyến bay khác đến Cebu đã phải điều hướng sang nơi khác hoặc quay về nơi xuất phát.

Theo Mạng lưới An toàn Hàng không, hãng Korean Air chưa từng có vụ tai nạn máy bay chết người nào kể từ năm 1997. Loại máy bay A330 gặp nạn trong vụ việc được chuyển giao nguyên mẫu mới cho Korean Air vào năm 1998.