Máy bay, tàu chiến Nga rầm rộ tập trận tiêu diệt tàu ngầm địch trên biển

(PLVN) - Các tàu chiến của Hạm đội phương Bắc của Nga đã được triển khai đến vùng biển quốc tế ở Biển Barents và Biển Na Uy để tham gia các cuộc diễn tập tìm kiếm và tiêu diệt tàu ngầm đối phương.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hãng tin TASS dẫn thông tin từ Hạm đội phương Bắc của Nga cho biết, các lực lượng tác chiến chống ngầm của Hạm đội phương Bắc đã phát động một cuộc tập trận quy mô lớn nhằm vô hiệu hóa mối đe dọa từ các tàu ngầm của kẻ thù.

Theo đó, 2 nhóm tác chiến gồm các tàu chiến chống tàu ngầm cỡ nhỏ Brest, Snezhnogorsk, Yunga và Onaga từ Hạm đội Kola và từ căn cứ hải quân Belomorsk đã được triển khai đến Biển Barents và Biển Na Uy.

Trong cuộc diễn tập, các thủy thủ đoàn trên các tàu chiến của Nga sẽ phối hợp với các máy bay Il-38 và Tu-142 và các tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc tiến hành tìm kiếm tàu ngầm đối phương.

Ngoài ra, các phi công và các thủy thủ sẽ thực hành tìm kiếm và phát hiện kẻ thù dưới nước, theo dõi và duy trì liên lạc trước khi buộc kẻ thù phải nổi lên, đồng thời tiến hành các biện pháp chống lại một cuộc tấn công và loại bỏ tàu ngầm đối thủ giả định.

“Ở giai đoạn kết thúc cuộc tập trận, các thủy thủ đoàn trên tàu chiến và các phi công trên máy bay chiến đấu chống ngầm sẽ tổ chức bắn ngư lôi và ném bom”, Hạm đội phương Bắc của Nga cho hay.

Theo giới chức Nga, các cuộc tập trận ở vùng biển quốc tế nói trên sẽ kéo dài vài ngày. Một số khu vực nơi các cuộc tập trận đang được tiến hành đã được phong tỏa.