Mẹ bầu vượt qua sự cố phức tạp trong thai kỳ IVF

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  P. T. H - một mẹ bầu sinh năm 1997, quê ở Cà Mau, đã phải đối mặt với những thách thức trong thai kỳ, thể hiện sức mạnh, khao khát làm mẹ thật mãnh liệt.
Bệnh nhân hiện đang ổn định về sức khoẻ, vui vẻ về kết quả đã đạt được như mong đợi. Ảnh: BVCC
Bệnh nhân hiện đang ổn định về sức khoẻ, vui vẻ về kết quả đã đạt được như mong đợi. Ảnh: BVCC

Sau 8 năm chung sống, H và chồng đã bắt đầu hành trình được làm cha mẹ đầy cam go. P. T. H gặp phải vấn đề về tiền căn ứ dịch vòi trứng, đã cắt gói trứng trái, không sợ trước những thách thức, cặp đôi quyết định thử nghiệm Phôi trong ống nghiệm (IVF) - kỳ tích y học giúp giấc mơ làm cha mẹ đến với nhiều gia đình.

Hành trình IVF của họ đạt đến một khoảnh khắc quan trọng vào ngày 28 tháng 10 khi hai phôi được chuyển giao. Tuy nhiên, niềm vui trông đợi đã phải đối mặt với những thách thức không lường trước. Vào ngày 21/11, P.T.H nhập viện với triệu chứng đau bụng, siêu âm phát hiện sự tồn tại của hai túi thai, một túi thai phát triển trong tử cung và một túi thai ở ngoài tử cung, nghi ngờ ở góc sừng trái tử cung đã vỡ vào trong ổ bụng, huyết động bình thường.

Sau khi hội chẩn cùng ban chủ nhiệm và các Bác sĩ trong Khoa Sản Bệnh viện ĐHYD Shing Mark, giải thích tình trạng: một túi thai đang chảy máu, trong khi túi thai còn lại đang bị đe dọa tụ máu quanh túi thai. Các Bác sĩ đã giải thích rất rõ với bệnh nhân và người nhà: đây là ca đặc biệt nên đưa lên bệnh viện Từ Dũ hoặc nơi làm IVF, nhưng gia đình và thai phụ vẫn rất tin tưởng đội ngũ bác sĩ khoa Sản Bệnh viện ĐHYD Shing Mark và yêu cầu được điều trị tại Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark.

Ban chủ nhiệm quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi chẩn đoán và điều trị. Trong quá trình phẫu thuật nội soi, khoảng 300ml máu được phát hiện trong ổ bụng, bắt nguồn từ sự vỡ của góc sừng trái tử cung. Một cách nhanh chóng, BS.CKI Trương Công Chuyên và ekip phẫu thuật Khoa Sản Bệnh viện ĐHYD Shing Mark đã tiến hành xén góc sừng lấy khối thai, khâu cầm máu, đặt dàn lưu và điều trị nội tiết tố để giữ thai còn lại trong lòng tử cung.

Sau cuộc phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định, máu cầm tốt, không thấy máu qua dẫn lưu ổ bụng và siêu âm túi thai còn lại vẫn còn trong lòng tử cung. Đánh dấu sự thành công cho sự cố gắng của bệnh nhân và tập thể ekip khoa Sản của Bệnh viện ĐHYD Shing Mark. Trong lần siêu âm tiếp theo, sau phẫu thuật, túi thai ở trong tử cung tiếp tục phát triển, có phôi thai và có tim thai. Bệnh nhân hiện đang ổn định về sức khoẻ, vui vẻ về kết quả đã đạt được như mong đợi.

BS.CKI Trương Công Chuyên chia sẻ: “Theo y văn thế giới, một thai trong và một thai ngoài tử cung là hình thức mang thai song sinh, bệnh lý hiếm gặp với tần suất 1/30.000 trường hợp mang thai tự nhiên và 1/125 ca thai ngoài tử cung. Riêng thụ tinh trong ống nghiệm, tỷ lệ song sinh bất thường cao hơn. Thai ngoài tử cung là một biến chứng thai kỳ nguy hiểm, có thể gây tử vong. Thai ngoài tử cung thường phát triển ở các vị trí khác ngoài tử cung, như buồng trứng, cổ tử cung, vòi trứng, góc sừng tử cung. Thai ngoài tử cung vỡ là một cấp cứu sản khoa khẩn cấp, cần được xử trí kịp thời. Khi những mẹ bầu có những dấu hiệu bất thường, vui lòng đến ngay những cơ sở y tế có chuyên môn cao, uy tín, chất lượng để được chẩn đoán, can thiệp kịp thời, hiệu quả cao”.

Đọc thêm