Mẹ bé gái bị gia đình nam sinh dâm ô đánh nhập viện

Chị Trương Thị Thi (mẹ bé gái bị nam sinh dâm ô) đã bị gia đình của kẻ dâm ô đánh đập phải nhập viện, vì không rút đơn khiếu nại. Trước khi xảy ra sự việc này, gia đình chị Thi đã nhận được những lời cảnh báo của bà Nhàn sẽ “xử lý” nếu không rút đơn khiếu nại con trai bà.

[links()] Chị Trương Thị Thi (mẹ bé gái bị nam sinh dâm ô) đã bị gia đình của kẻ dâm ô đánh đập phải nhập viện, vì không rút đơn khiếu nại.

Chị Trương Thị Thi đang cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện.
Chị Trương Thị Thi đang cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện.

Đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện (ở TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), chị Trương Thị Thi (36 tuổi, ở Thôn Kế Xuyên 2, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) kể lại: “Lúc 7h sáng nay (24/8), tôi đang ở trong nhà nghe cãi lộn bên nhà chị Hoa (là hàng xóm), nên ra xem thì thấy gia đình Phận có khoảng 10 người gồm cha mẹ ruột, dì và anh chị em đang tranh cãi với chị Hoa ôm xòm. Vừa thấy tôi, mẹ Phận là bà Nhàn và bà Dinh (dì ruột Phận) quay sang chửi tôi và sau đó xông vào đánh tôi túi bụi. Người thì túm tóc tôi giật ngược, người bẻ khóa tay tôi và đè đầu tôi xuống đất đánh”.

Chị Thi bức xúc cho biết thêm, thấy tôi bị gia đình bà Nhàn đánh quá nên người dân điện cho gia đình chồng tôi chạy xuống can ngăn. Tôi cố chạy vào nhà lánh nạn nhưng bị gia đình Phận túm tóc giật ngược làm tôi ngã xuống đất rồi đánh tiếp.

Ngay sau đó, Công an xã Bình Trung và Công an huyện Thăng Bình có mặt nắm tình hình. Hiện cả người chị Thi đâu ê ẩm, nặng nhất là vùng cổ và đầu.

Trước khi xảy ra vụ việc sáng nay, gia đình chị Thi đã nhận được những lời cảnh báo của bà Nhàn sẽ “xử lý” nếu không rút đơn khiếu nại con trai bà.

“Gia đình tôi khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với Nguyễn Văn Phận gây ra cho con gái tôi của Công an huyện Thăng Bình nhưng vẫn không thay đổi kết quả.

Đang khiếu nại lên tỉnh thì bà Nhàn đang làm ở Sài Gòn điện về cho tôi yêu cầu rút đơn khiếu nại trên tỉnh gấp và có gì gia đình thỏa thuận bồi thường tiền. Tôi cương quyết không rút đơn. Bà Nhàn nói nếu không rút đơn sẽ cho giang hồ xử lý và “thề mất tiền chứ không để con trai mình đi tù””, chị Thi cho biết.

Tóc trên đầu chị Thi bị gia đình Phận túm giật đứt rất nhiều.
Tóc trên đầu chị Thi bị gia đình Phận túm giật đứt rất nhiều.

Liên quan đến vụ việc con gái chị Thi bị Nguyễn Văn Phận dâm ô thì Trung tâm Pháp y Quảng Nam giám định thương tích kết luận cháu Tr. như sau: Âm hộ mép ngoài bên phải xây xát nhẹ, nề đỏ, không chảy máu. Màng trinh còn nguyên vẹn, không rách. Tầng sinh môn không thấy tổn thương.

Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình có kết luận điều tra khẳng định Nguyễn Văn Phận đã thực hiện hành vi dâm ô trẻ em, nhưng cho rằng do Phận sinh ngày 14/8/1996, chưa đủ tuổi thành niên nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Dâm ô đối với trẻ em”. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với Nguyễn Văn Phận.

Không đồng ý với kết luận không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình, gia đình anh Thái, chị Thi đã có đơn khiếu nại lên Viện KSND tỉnh và Công an tỉnh Quảng Nam.

Ngày 26/7, Viện KSND tỉnh Quảng Nam đã bác quyết định giải quyết khiếu nại số 03 ngày 29/3 của Viện KSND huyện Thăng Bình cùng quan điểm với cơ quan điều tra. Yêu cầu Viện KSND huyện Thăng Bình ra quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 18 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình và phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình tiến hành điều tra thu thập chứng cứ một cách toàn diện đầy đủ để xử lý vụ việc nghiêm minh, đúng quy định.

Từ khi Viện KSND tỉnh Quảng Nam có quyết yêu cầu xử lý nghiêm minh hành vi dâm ô trẻ em của Nguyễn Văn Phận, thì gia đình đối tượng này thường xuyên có hành động dọa nạt, gây gỗ, thách đố gia đình chị Thi.

Thiên Thanh

Đọc thêm