Mẹ bỏ đi, cháu bé 6 tuổi nhiều lần bị cha ruột bạo hành

(PLVN) - Từ khi vợ bỏ đi, Bình nhiều lần đánh đập con ruột khiến bé C thương tích khắp người.
Hình minh họa
Hình minh họa

Công an huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) đang giữ đối tượng Nguyễn Văn Bình (SN 1978, ngụ xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Nạn nhân là con ruột Bình, cháu N.T.T.C (6 tuổi).

Theo điều tra, khoảng 19h ngày 17/8, cho con ăn cơm không được ăn nên Bình la mắng bé C. Người cha đã dùng cây gỗ đánh vào mông và chân cháu C khiến bé khóc thét. Chưa dừng lại, Bình dùng khúc sắt dài đánh khiến con chảy máu đầu. Bé C hoảng sợ, la hét kêu cứu. 

Hàng xóm phát hiện Bình ngược đãi bé C nên báo công an. Công an có mặt xác minh, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang với Bình. 

Sau đó, công an đã đưa Bình về trụ sở để làm việc, đồng thời công an đưa bé C. đi lấy lời khai và trưng cầu giám định với các vết thương trên người. 

Tại cơ quan điều tra, Bình khai, trước đó vài năm, Bình và chị H. có quan hệ tình cảm và có với nhau 1 người con chung là cháu C. Khoảng năm 2015, chị H bỏ đi đâu ai rõ.

Quá trình nuôi con, Bình nhiều lần đánh đập bé C gây thương tích.

Kết quả giám định pháp y cho thấy cháu bị tổng cộng 12 vết thương vừa cũ vừa mới. Các vết thương này gồm những vết rách da và xây xát tụ huyết dưới da trên khắp cơ thể.

Công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm