Mẹ Hoa hậu Đại dương 2017 trải lòng khi ảnh Ngân Anh bị ghép với con cá

Mẹ của Ngân Anh rất buồn bởi con gái vừa đăng quang đã bị khán giả chê bai về nhan sắc.

Khi vừa đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017, Lê Âu Ngân Anh trở thành tâm điểm bàn tán của công chúng vì vướng nghi án bơm môi, nhan sắc không đẹp như kỳ vọng. Thậm chí cô còn bị đồn mua giải và bị một số thí sinh trong cuộc thi 'tố' có thái độ ứng xử khá chảnh chọe. Bà Âu Nguyệt Quế, mẹ ruột của Ngân Anh đã rất đau lòng bởi con gái gặp những thị phi trong thời điểm mới trở thành Hoa hậu.

Bà Nguyệt Quế cho biết, khi tên Ngân Anh được xướng lên trong đêm chung kết Hoa hậu Đại dương 2017 vào ngày 28/10 vừa qua, bà đã rơi nước mắt vì hạnh phúc. Tuy nhiên, chỉ sau một đêm, niềm vui ấy đã biến thành nỗi buồn khi con gái bị khán giả chê bai về nhan sắc.

"Tôi không đọc báo chí hay mạng xã hội nhưng người thân, bạn bè điện thoại và nhắn tin rất nhiều nói về chuyện này. Khi lên mạng đọc những lời bình phẩm ác ý, tôi đau lòng lắm, nhất là nhìn những bức ảnh người ta ghép mặt Ngân Anh với con cá", bà nghẹn ngào nói.

me-hoa-hau-dai-duong-2017-toi-dau-long-khi-anh-ngan-anh-bi-ghep-voi-con-ca

Hoa hậu Đại dương Ngân Anh và mẹ ruột, bà Nguyệt Quế.

Bà đã khóc rất nhiều vì không hiểu lý do gì mà Ngân Anh bị dư luận chỉ trích. Để con gái vững tâm, bà động viên con phải mạnh mẽ, tự tin vào chính mình và không nên quan tâm đến lời bàn tán. Cũng vì lo lắng cho con gái nên sau khi đăng quang, bất cứ hoạt động gì của Ngân Anh bà cũng đồng hành. 

Theo lời kể của bà Nguyệt Quế, từ bé Ngân Anh đã có cơ địa không tốt, thường xuyên bị dị ứng mặt do tiếp xúc nguồn nước không sạch hoặc thay đổi thời tiết. Trước chung kết Hoa hậu Đại dương 2017, Ngân Anh bị dị ứng khiến môi bị sưng phồng. Do đó, hình ảnh đăng quang của cô mới vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. 

Đề cập đến chuyện Ngân Anh từng đi sửa mũi, bà Nguyệt Quế kể, bà không hề biết chuyện con gái ký hợp đồng quảng cáo cho một thẩm mỹ viện. Chỉ đến khi con gái về nhà với chiếc mũi vừa thẩm mỹ, bà mới ngạc nhiên. Bản thân vợ chồng bà đã trách mắng Ngân Anh rất nhiều vì không đồng tình với việc dao kéo. Trước cuộc thi Hoa hậu Đại Dương, Ngân Anh đã tháo phần sụn nhân tạo ở mũi để lấy lại vẻ đẹp tự nhiên như trước. 

Trong mắt bà Nguyệt Quế, Ngân Anh là con gái ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ và rất nghe lời bố mẹ. "Con bé điệu từ nhỏ và may mắn thừa hưởng chiều cao của bố. Những năm học cấp 3, Ngân Anh đã thích đi làm mẫu nhưng gia đình không ủng hộ vì chúng tôi biết lĩnh vực này rất phức tạp. Tôi khuyên con nên học xong đại học rồi hãy thử sức nếu vẫn còn đam mê. Sau khi tốt nghiệp, Ngân Anh bày tỏ mong muốn thi nhan sắc, tôi và chồng đã chấp nhận để con có thêm trải nghiệm trong cuộc sống", bà Nguyệt Quế chia sẻ.

me-hoa-hau-dai-duong-2017-toi-dau-long-khi-anh-ngan-anh-bi-ghep-voi-con-ca-1

Khi con đăng quang Hoa hậu, bà Nguyệt Quế thu xếp công việc để đồng hành với con gái trong các hoạt động.

Trước khi tham gia các sân chơi nhan sắc, Ngân Anh từng có thời gian hoạt động trong vai trò người mẫu ảnh. Cô cũng theo học khóa đào tạo catwalk của siêu mẫu Hoàng Yến. Đầu năm 2017, cô đăng ký Hoa khôi Du lịch nhưng không đạt thành tích cao. Khi góp mặt trong Hoa hậu Đại dương, cô bất ngờ vượt qua nhiều ứng viên khác để đoạt vương miện. 

Mẹ Hoa hậu tiết lộ, Ngân Anh có vài tháng chuẩn bị trước khi đăng ký thi Hoa hậu Đại dương 2017. Cô sử dụng toàn bộ số tiền tích lũy từ việc đi làm mẫu để mua trang phục, đồng thời học thêm về kỹ năng trình diễn. Bà tâm sự: "Gia đình không giúp gì mà chỉ ở bên động viên tinh thần cho Ngân Anh. Có lẽ con gái tôi đã xác định rằng, khi bước chân vào con đường này sẽ phải đối diện với thị phi nên những ngày sóng gió vừa qua, con bé rất mạnh mẽ. Tôi mừng vì Ngân Anh không phải là một cô gái yếu đuối". 

Đọc thêm